Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chị Nguyễn Thị Cúc và chị Hồ Tường Vy là 2 trong 100 đại biểu đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng– một phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, dành cho các cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại địa phương.

Với ý chí mạnh mẽ, tinh thần xung kích, những nữ thủ lĩnh thanh niên chị Nguyễn Thị Cúc– Bí thư Huyện đoàn Tân Biên và chị Hồ Tường Vy– Bí thư Xã đoàn Phan, huyện Dương Minh Châu không ngại xông pha, tiên phong đi đầu trên khắp các mặt trận phong trào thanh niên, đóng góp không nhỏ vào công tác tập hợp và định hướng sự phát triển thanh thiếu nhi địa phương, tỉnh nhà.
Đoá hoa thanh niên kiên cường của huyện Tân Biên
Nhiệt huyết, nói đi đôi với làm là những từ ngữ nhiều người nói về chị Nguyễn Thị Cúc– Bí thư Huyện đoàn Tân Biên. Là một thủ lĩnh thanh niên, sinh ra và lớn lên ở một quê hương giàu truyền thống cách mạng, chị luôn trăn trở làm sao để công tác Đoàn không chỉ dừng lại ở những hoạt động bề nổi hay chỉ “hô hào, khẩu hiệu”, mà thực sự phải giúp thanh niên phát triển toàn diện, đóng góp giá trị thiết thực của mỗi người góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Từ ý chí muốn thay đổi thế hệ trẻ huyện nhà của chị, nhiều mô hình, giải pháp thiết thực ra đời. Nhiều năm giữ vai trò thủ lĩnh thanh niên huyện, chị Cúc tiên phong đổi mới, sáng tạo, chủ động triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả; góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương ngày càng phát triển vững mạnh.
Trong đó có thể kể đến một số mô hình, giải pháp nổi bật như: “Điểm cảnh báo phòng, chống tai nạn đuối nước”; “Tuổi trẻ Tân Biên chuyển đổi số trong giới thiệu di tích lịch sử, văn hoá, địa chỉ đỏ”; “Đồng hành cùng thanh thiếu nhi biên giới”; “Toà án – góc nhìn thanh niên”; “Kết nối hành trình – lan toả tình nguyện”.
Song song với việc triển khai nhiều mô hình, giải pháp, chị đã cùng tập thể Ban Chấp hành Huyện đoàn vận động nhiều nguồn lực xã hội để tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, kết quả từ năm 2022 đến nay, đã thực hiện công tác chăm lo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Nhìn lại chặng đường 10 năm gắn bó công tác Đoàn, chị Cúc không khỏi xúc động, chị nói: “Công tác thanh niên giúp tôi trưởng thành và rèn luyện ý chí vững vàng. Thông qua những hoạt động Đoàn, tôi cảm nhận được sức mạnh đoàn kết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ và khát vọng cống hiến. Chính những giá trị này đã thôi thúc tôi gắn bó với công tác Đoàn và xem đây là sứ mệnh. Tôi thấy trách nhiệm của mình không chỉ là tổ chức hoạt động thanh niên mà còn là người truyền cảm hứng, giúp thế hệ thanh niên địa phương xây dựng ý chí, sống có bản lĩnh, dám dấn thân và đổi mới tư duy”.
Đối với nữ cán bộ Đoàn, việc trở thành một thủ lĩnh Đoàn cũng gian nan hơn. Chia sẻ về hành trình nuôi dưỡng sự nhiệt huyết với công tác Đoàn, chị Cúc nói, một nữ cán bộ Đoàn không chỉ cần sự nhiệt huyết, năng động mà còn phải có bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới. Trong thời đại 4.0, khi đất nước đang vươn mình ra thế giới, người cán bộ Đoàn phải là cầu nối giúp thanh niên tiếp cận tri thức mới, trang bị kỹ năng và nâng cao tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Khó khăn lớn nhất của một nữ cán bộ Đoàn đối với chị có lẽ là làm sao cân bằng giữa lý tưởng cống hiến và áp lực cá nhân. Công việc của cán bộ Đoàn luôn phải đi sớm về muộn nhưng chính môi trường này đã giúp chị rèn luyện bản lĩnh, sự nhanh nhạy, linh hoạt xử lý các tình huống. Theo đuổi lý tưởng ấy, chị luôn cố gắng sắp xếp thời gian khoa học, hài hoà giữa công việc và gia đình, từ đó, chị có thời gian cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
“Không có viên ngọc nào toả sáng khi chưa được mài giũa. Tôi mong muốn các bạn trẻ không chỉ sống với đam mê mà còn dám đảm nhận trách nhiệm, dám thử thách chính mình để trở thành những công dân ưu tú của đất nước”– Chị Cúc chia sẻ.
Đoá hoa thanh niên tài năng của huyện Dương Minh Châu
Chị Hồ Tường Vy là một trong những nữ cán bộ Đoàn tiêu biểu của huyện Dương Minh Châu. Hơn 10 năm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chị ngày càng tự tin, toả sáng trên nhiều mặt công tác.
Với tác phong làm việc nhanh nhẹn và tận tâm, chị Vy đã góp phần đưa công tác tập hợp thanh niên đi vào nền nếp, lớp thanh niên địa phương ngày càng sống có chí hướng và biết cống hiến.
Chị Hồ Tường Vy chia sẻ: “Để trở thành tổ chức được thanh niên tin cậy, nhiều năm qua, cán bộ Đoàn Xã đoàn Phan luôn cố gắng gần gũi thanh niên, trò chuyện, chia sẻ khó khăn cùng các bạn. Chỉ có hiểu được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, tổ chức đoàn mới có thể định hướng tốt, đem đến sự giúp đỡ kịp thời, giúp các bạn vượt qua khó khăn, đồng thời khơi gợi được tinh thần xung kích, tình nguyện và phát huy khả năng của mình”.
Phát huy sức trẻ và tinh thần tình nguyện, chị lãnh đạo, chỉ đạo và cùng Ban Chấp hành Xã đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên trong xã tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc mang đậm màu sắc của tuổi trẻ, để lại nhiều dấn ấn tốt đẹp trong lòng người dân, đặc biệt là các hoạt động xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, công tác an sinh xã hội, hướng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tham gia xây dựng nông thôn mới.
Tiêu biểu trong đó có thể kể đến như Câu lạc bộ “Thanh niên sống đẹp” bóc xoá biển quảng cáo sai quy định, dọn vệ sinh, phát quang các tuyến đường; tổ chức “Phiên chợ xanh” đổi chai nhựa lấy phiếu mua hàng nhằm bảo vệ môi trường; mô hình “Mỗi đoàn viên là một chiến sĩ áo xanh trên không gian mạng”, thể hiện vai trò tổ chức Đoàn trong phòng ngừa những thông tin xấu độc, tin giả trên mạng xã hội; triển khai các giải pháp tập hợp thanh niên công nhân; vận động thanh niên tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới…
Chị Vy tâm sự, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã giúp chị khám phá khả năng của bản thân. Chị đã học hỏi được nhiều kỹ năng mới, tự tin, quyết đoán hơn, kiên trì với những ý định của bản thân. Trong đó có thể nói đến “nghề tay trái” của chị - nghề dẫn chương trình.
Từ một cô gái ngại đứng trước đám đông, qua các hoạt động phát thanh thanh niên của huyện, chị học được kỹ năng đọc tin, phát âm sao cho chuẩn. Nhận thấy giọng đọc trong trẻo, ngọt ngào của chị, nhiều đơn vị tìm đến nhờ chị dẫn chương trình. Gắn bó với nghề tay trái hơn 2 năm, chị dạn dĩ, tự tin đứng trước đám đông; đồng thời cũng trở nên tự tin, năng động hơn từng ngày.

Khi được so sánh chị của hiện tại và khi mới vào nghề như thế nào, chị vui vẻ nói: “Khác lắm! Công tác thanh niên giúp tôi trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều. Làm công tác Đoàn vốn rất gian nan, đặc biệt là nữ cán bộ Đoàn, bên cạnh việc công hiến cho xã hội, các bạn còn phải vun vén, sắp xếp công việc gia đình sao cho phù hợp. Thật may mắn tôi luôn được gia đình ủng hộ, cấp uỷ quan tâm, bạn bè đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ sự đồng hành ấy tôi mới có thể dồn sức cống hiến, sống hết mình với công tác Đoàn. Đôi với tôi, thanh xuân có Đoàn là những kỷ niệm đẹp, ý nghĩa tôi không bao giờ quên”– chị Vy nói.
Linh San