BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những lá cờ đầu trong hoạt động chăm lo cho công đoàn viên và người lao động 

Cập nhật ngày: 05/01/2022 - 01:15

BTN - Trước khó khăn do dịch bệnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và các cấp Công đoàn tập trung tất cả nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Khu kinh tế trao bảng hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ” cho doanh nghiệp.

Dịch bệnh Covid- 19 thời gian qua diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội tỉnh nhà, nhiều doanh nghiệp ở địa phương phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, ngừng hoạt động, nhất là các doanh nghiệp ở ngành du lịch, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn... Trước khó khăn đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và các cấp Công đoàn tập trung tất cả nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Khu kinh tế: Chăm lo tốt cho người lao động

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đang quản lý 196 công đoàn cơ sở doanh nghiệp với tổng số đoàn viên công nhân lao động là 102.447/113.762 công nhân lao động.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 từ cuối tháng 4.2021 đến nay, Công đoàn Khu kinh tế có nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân lao động, đồng hành cùng các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Tính đến nay, Công đoàn Khu kinh tế đã tặng 5.466 phần quà cho người lao động với tổng trị giá thành tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 1.200 phần quà thăm hỏi, động viên, tặng cho công nhân lao động bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn tại các nhà trọ; vận động doanh nghiệp và công đoàn cơ sở (CĐCS) đóng góp chi phí trên 914 triệu đồng tổ chức thăm, tặng quà các chốt biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; vận động ủng hộ chương trình “Quỹ vaccine cho công nhân” số tiền trên 3,7 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế chi trên 2,8 tỷ đồng cho 1.215 đoàn viên, công nhân lao động thuộc đối tượng F0, F1, F2 có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Hỗ trợ bữa ăn cho công nhân lao động thực hiện “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến” tại 96 doanh nghiệp, với số tiền trên 24,2 tỷ đồng. Tổ chức thăm, tặng quà cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch; tặng quà bệnh viện dã chiến, 14 đơn vị, doanh nghiệp phải cách ly y tế phòng, chống dịch...

Trong điều kiện khó khăn, Công đoàn Khu kinh tế vẫn tổ chức hoạt động chăm lo cho con đoàn viên dịp tết Trung thu, trao học bổng cho 314 cháu là con của công nhân lao động bị nhiễm Covid-19. Công tác chăm lo cho đoàn viên nữ được đặc biệt quan tâm qua nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ đưa sản phụ mắc Covid-19, công nhân nữ về quê; tặng 600 phần quà cho nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Ngoài ra, Công đoàn Khu kinh tế tổ chức giúp đỡ gia đình của đoàn viên tử vong do nhiễm Covid-19 được nhận tro cốt và con của đoàn viên tử vong vì Covid-19. Thăm 64 trẻ dưới 3 tuổi là con công nhân ở nhà trọ phường An Tịnh có hoàn cảnh khó khăn, chi phí được hỗ trợ từ Tổ chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Khu công nghiệp Thành Thành Công. Công đoàn Khu kinh tế xét chọn 20 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp gặp khó khăn mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19 hỗ trợ, mỗi suất 500.000 đồng từ chương trình “Nami và những người bạn”…

Bên cạnh đó, Công đoàn Khu kinh tế còn vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, ban, ngành, đoàn thể được 13 tấn gạo, 1,6 tấn nông sản (thanh long, khoai lang, khoai mì), tương hột... tặng cho đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn tại các nhà trọ. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao 8.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động ở nhà trọ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng.

LĐLĐ huyện Tân Châu hỗ trợ rau củ quả cho doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”.

LĐLĐ huyện Tân Châu: Hoàn thành vượt chỉ tiêu

Năm 2021, LĐLĐ huyn Tân Châu nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Lan- Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Châu, trong năm, nhiều hoạt động phong trào bị hạn chế nhưng các cấp Công đoàn trong huyn đều hoàn thành các chtiêu, 4 chtiêu vượt. Đặc bit là chtiêu gii thiu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết np, phát trin Đảng đối vi đối tượng là công nhân trong doanh nghip ngoài khu vc Nhà nước.

LĐLĐ huyện đã đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh; kịp thời triển khai các gói hỗ trợ của Tổng LĐLĐ; hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” của 3 doanh nghiệp và đang thẩm định hồ sơ cho 4 công ty để hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến”; hưởng ứng chương trình “Vaccine cho công nhân”, vận động hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu tại biên giới; vận động người lao động ủng hộ ngày lương cho công nhân lao động các tỉnh phía Nam.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn vận động ủng hộ gạo, rau củ quả và nhu yếu phẩm cho các bếp ăn thực hiện “3 tại chỗ”, giải cứu nông sản trên địa bàn; tổ chức 10 “Chuyến xe 0 đồng” để chở quà, nhu yếu phẩm đến đoàn viên công đoàn, người lao động tại các khu cách ly, phong toả, bệnh viện dã chiến...

LĐLĐ huyện còn vận động cán bộ cùng tham gia công tác phòng, chống dịch; có 18 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ công tác test sàng lọc.

Trong năm, LĐLĐ huyện Tân Châu vận động được 66 CĐCS giới thiệu 167 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng và đã có 38 người được kết nạp. Theo bà Tuyết Lan, năm 2021, đề tài sáng kiến của LĐLĐ huyện “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở của khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước” được đánh giá cao, thể hiện vai trò của CĐCS năng nổ trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, chăm lo đời sống đoàn viên.

Theo ông Trần Lê Duy- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trong năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, Công đoàn Khu kinh tế là đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Có đến 59 CĐCS phải ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, ảnh hưởng đến việc làm của hơn 90.000 công nhân lao động, nhưng Ban Thường vụ Công đoàn Khu kinh tế nỗ lực vượt khó, luôn sát cánh, đồng hành, chia sẻ với chủ doanh nghiệp, chăm lo tốt cho đoàn viên, công nhân lao động.

Tại LĐLĐ huyện Tân Châu, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 được Ban Thường vụ LĐLĐ huyện triển khai sâu rộng, hiệu quả; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tổ chức thực hiện các nội dung của Đề án 08 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025”. Trong đó, công tác phát triển đảng viên khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và hoạt động chăm lo cho công nhân lao động đạt kết quả tốt.

Quốc Tiến - Vi Xuân