Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Dù vô hại nhưng đôi khi chỉ cần nhìn thấy những loài vật này cũng đủ phát khiếp.

Khỉ lùn tarsier
![]() |
Chúng có chiều cao không quá 10cm nhưng lại có đôi mắt rất to, to hơn cả não của chúng. Bàn chân chúng rất to và hai chân sau rất khoẻ giúp chúng có thể nhảy từ cây này sang cây khác để tìm kiếm côn trùng hoặc những loài không xương sống nhỏ. Loài khỉ này thường sinh sống ở khu vực Borneo (đảo Sumatra).
Cá mặt quỷ
![]() |
Cái đầu của loài cá này thực sự là một cơn ác mộng. Với những chiếc răng nanh thò ra từ cái miệng trông giống như cửa hang. Loài cá này thường sống ở độ sâu từ 1.000 - 2.000m so với mặt nước biển.
Khỉ đỏ Uacari
|
Với cái đầu trọc và khuôn mặt đỏ, khỉ Uacari có thể khiến những người yếu bóng vía sợ hãi. Bộ lông của chúng thường có màu nâu hoặc màu cam, dài và rậm. Không giống các loài khỉ khác, Uacari có đuôi cộc nhưng vẫn di chuyển nhanh nhẹn trên cây do sử dụng tay và chân.
Điểm đặc biệt ở loài khỉ này là khi chúng bị ốm thì màu đỏ trên mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Khỉ Uacari thường sống ở lưu vực sông Amazon và thường chia thành từng nhóm 10 con. Chúng cũng biết cất thức ăn dự trữ trên cây để đề phòng những ngày vào mùa khô, thức ăn trở nên khan hiếm.
Rùa Mata Mata
![]() |
Con rùa nước ngọt lớn có nhiều tính năng kỳ lạ. Nó trông giống như một đống vỏ cây ngập nước và các mảnh vỡ. Nó có một mũi nhô ra có vai trò như một ống thở. Loại rùa này ăn cá nhỏ theo cách khác thường. Nó chờ đợi cho đến khi nạn nhân đến gần miệng và chỉ cần mở hàm của nó ra càng rộng càng tốt, tạo ra một áp suất thấp và hút cá vào bên trong.
Rùa Mata Mata thường sống ở các vị trí khác nhau trong khu vực Amazon.
Bọ cánh cứng ở sa mạc Namib
![]() |
Mưa là một điều quá xa xỉ ở sa mạc Namib, vì thế loại bọ ở đây đã có một cách đặc biệt để lấy được nguồn nước nuôi cơ thể. Khi hơi nước từ vùng ven biển thổi tới, chúng sẽ đứng trên cát, chụp những giọt nước trên chân sau của chúng.
TT (St)