Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Những nhân viên công sở kỳ quặc nhất
Chủ nhật: 12:01 ngày 12/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Có nhân viên đeo “mặt nạ” làm việc và có người lướt sóng tới cơ quan tránh tắc đường.

Đeo “mặt nạ” làm việc

Ngày 22.3.2009, hai nhân viên văn phòng tại Vũ Hán (Trung Quốc) đã quyết định đeo kính và “mặt nạ” cotton để chống bức xạ máy tính.

Mặc dù hình ảnh ngụy trang này bị đồng nghiệp đánh giá “chẳng khác nào cướp ngân hàng” tại công sở nhưng hai cô gái trẻ vẫn cương quyết duy trì với tuyên ngôn: Tất cả vì sắc đẹp và sức khỏe lâu dài.

Mặc áo giáp tới công sở

Hãy tưởng tượng, một buổi sáng đi làm bạn bắt gặp 1 “người máy” di chuyển trên sảnh lớn, vào thang máy hay lượn qua căng tin… Một vóc dáng linh hoạt hệt như “robot đại chiến” trên màn ảnh rộng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người… Đây không chỉ là giả thuyết mà đã được chàng trai 25 tuổi người Sơn Đông Trung Quốc biến thành hiện thực. Vào ngày 3.6 vừa qua anh đã chui vào bộ áo giáp nặng trịch và đến cơ quan làm việc tại Thượng Hải trong ánh mắt tò mò ngưỡng mộ của người xung quanh.

Mặc đồ ngủ đi làm

Tháng 2.2006, một công ty nội y tại Seoul Hàn Quốc đã tổ chức hoạt động Ngày đồ ngủ. Theo đó tất cả các nhân viên tới chỗ làm đều mặc trang phục ở nhà. Lãnh đạo công ty cho hay, cách làm này sẽ giúp nhân viên có thêm nhiều ý tưởng thiết kế nội y có tính ứng dụng cao.

Lướt sóng tới cơ quan

Thông tin đăng tải vào tháng 5.2007, một nhân viên văn phòng người Anh đã quyết định thay đổi phương tiện giao thông của mình từ ô tô thành… lướt sóng. Sở dĩ lựa chọn độc đáo như vậy bởi người đàn ông 37 tuổi này không chịu được nạn tắc đường triền miên vào giờ cao điểm. Với lợi thế nhà gần biển, trong suốt 4 năm nay anh đã duy trì cách di chuyển độc đáo và tiết kiệm thời gian, tiền bạc này.

T.T (st)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh