Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nước nào cũng có những tập tục ''độc'' khiến người ngoại quốc phải ''trố mắt'' kinh ngạc!

1. Honduras - Phiên chợ bán vợ
![]() |
Đây là một tập tục vô cùng kỳ lạ của cộng hoà Honduras thuộc Trung Mỹ. Trước đây, phiên chợ "thay vợ" được diễn ra hàng ngày. Điều này khiến người vợ luôn phải sống trong tâm trạng lo lắng và chiều chồng hết mức chỉ vì họ sợ bị chồng rao bán nếu không làm chồng hài lòng.
Hiện nay, phiên chợ này vẫn tồn tại, nhưng thời gian họp chợ kéo dài hơn trước, 3 tháng 1 lần. Phiên chợ "bán vợ" đã được pháp luật nước này cho hoạt động công khai. Cũng theo luật này, người chồng được quyền mang vợ ra chợ đấu giá hoặc trao đổi vợ cho nhau…
2. Campuchia - Thiếu nữ trước khi kết hôn phải biết hút thuốc
![]() |
Những thiếu nữ nông thôn ở Campuchia vừa bước sang tuổi 15, 16; con trai bước sang tuổi 20 đều phải lo lắng chú tâm đến việc kết hôn. Tập quán kết hôn ở đây cũng rất đặc biệt.
Hiện nay, trong khi rất nhiều quốc gia phản đối chuyện hút thuốc, thì tại Campuchia, con gái buộc phải học cách hút thuốc. Theo quan niệm truyền thống, con gái vừa mới lên 7 tuổi đã "được" bố mẹ đã dạy cách hút thuốc. Họ cho rằng, hút thuốc sẽ giúp cho đứa trẻ hiểu được các vấn đề của cuộc sống, biết được thế nào là "cay đắng ngọt bùi". Thậm chí, họ quan niệm, khói thuốc sẽ giúp con người ta trở nên tỉnh táo hơn, khi đi vào khu rừng sâu bạt ngàn, dù có xa xôi cách trở đến mấy, cũng không bao giờ lo đến chuyện bị lạc đường.
Những cô gái khi bước sang tuổi 15, 16 mà vẫn không biết hút thuốc, sẽ bị cho là không xinh đẹp, thậm chí là phản bội lại phong tục.
3. Nigeria - Phần thưởng là bao nhiêu người phụ nữ tuỳ thích
![]() |
Lễ hội Grameen được tổ chức mỗi năm một lần tại Nigeria là một trong những lễ hội "kén vợ" vô cùng đặc biệt. Trong ngày này, các thanh niên trai tráng chưa có gia đình, sẽ khoác lên mình chiếc áo dài sao cho đẹp và nổi bật nhất, rồi cùng tham gia vào vũ điệu truyền thống Yaake. Mục đích của màn nhảy này là thu hút sự chú ý của "ban giám khảo", mà ban giáo khảo ở đây không ai khác là tất cả những người phụ nữ trong vùng.
Sau khi lễ hội kết thúc, người thắng cuộc sẽ có quyền lựa chọn cho mình một hoặc nhiều người phụ nữ bất kỳ về làm vợ, làm người tình!!!
4. Togo - Vợ chồng ly hôn phải đổi tóc cho nhau
![]() |
Theo quy định của luật pháp Togo, một quốc gia ở phía tây Châu Phi, khi quan hệ vợ chồng bị đổ vỡ, họ phải đến xin phép chính quyền địa phương và đưa cho người đại diện của mình một nửa số tóc vừa cắt để họ trao lại cho "đối phương". Đây được xem là một phần không thể thiếu trước khi tiến hành những thủ tục khác.
5. Mexico - Ngày dành cho người chết
![]() |
Ngày dành cho người chết ở Mexico được tổ chức vào ngày 1, 2 tháng 11 hàng năm. Người dân Mexico tin rằng chỉ có thể xác là tạm thời còn linh hồn là vĩnh cửu. Các linh hồn sau khi lìa khỏi thân xác sẽ tập trung ở Mictlan (một nơi lý tưởng để các linh hồn yên nghỉ). Ở nơi này, linh hồn yên nghỉ chờ đến ngày họ có thể trở về nhà thăm thân nhân của mình.
Ngày mồng một được gọi là ngày trẻ thơ hay ngày của thiên thần nhỏ, ngày để mọi người cầu nguyện cho linh hồn trẻ em và người chưa trưởng thành. Ngày mồng 2 là dành cho những linh hồn người lớn và được gọi là ngày của người chết.
Trên khắp đường phố Mexico trong ngày này, bạn có thể bắp gặp vô số những chiếc kẹo đầu lâu ở bất cứ nơi đâu. Chính phong tục này của Mexico ngày nay đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.
TT (St)




