BAOTAYNINH.VN trên Google News

Niên vụ 2009-2010: Tác động tích cực của chính sách thu mua mía hợp lý

Cập nhật ngày: 15/10/2010 - 11:02

Ngày 15.10.2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất và chế biến mía đường niên vụ 2009-2010. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo, lãnh đạo các địa phương và các ngành liên quan, đại diện 3 nhà máy đường trong tỉnh cùng một số nông dân trồng mía tiêu biểu tham dự hội nghị.

Cơ giới hoá canh tác mía

Niên vụ 2009-2010, tổng diện tích mía trên địa bàn tỉnh đạt hơn 24.600 ha- tăng hơn 5.700 ha so với niên vụ trước, trong đó có hơn 15.500 ha mía lưu gốc và hơn 9.100 ha mía trồng mới. Theo số liệu của Cục Thống kê, năng suất mía bình quan vụ này đạt 62,5 tấn/ha. 3 nhà máy đường đã thu mua được hơn 1,1 triệu tấn mía cây và chế biến được 102.455 tấn đường- tăng gần 12.000 tấn so với vụ chế biến trước. Theo đánh giá của Sở NN & PTNT, niên vụ chế biến 2009-2010 cả diện tích và năng suất mía đều tăng do tỉnh có chủ trương đúng và ban hành chính sách phù hợp về phát triển cây mía. Đồng thời các nhà máy đường cũng tăng cường chính sách đầu tư thâm canh tăng năng suất mía và thực hiện khá đồng bộ các giải pháp về giống, cơ giới hoá và đầu tư xây dựng hạ tầng. Đặc biệt, trong vụ thu hoạch vừa qua, các nhà máy đã đưa ra chính sách thu mua mía hợp lý, bảo hiểm chữ đường khá cao. Cụ thể như hai nhà máy đường SBT và Biên Hoà thu mua tại ruộng từ 715.000 đến 748.000 đồng/tấn 10CCS tuỳ giống và cự ly vận chuyển, đồng thời còn có nhiều khoản hỗ trợ ngoài giá thu mua cơ bản. Riêng Nhà máy đường Nước Trong, giá thu mua có cao hơn đôi chút- từ 750.000 đến 770.000 đồng/tấn 10CCS tại ruộng tuỳ theo giống mía. Với chính sách thu mua như vậy, nông dân trồng mía phấn khởi vì có lãi và tiếp tục trồng mía chuẩn bị cho niên vụ 2010-2011 sắp tới.

Niên vụ 2010-2011, các nhà máy tiếp tục tăng cường chính sách đầu tư- nâng định suất cơ bản từ 12 triệu lên 15 triệu đồng/ha đối với mía trồng mới và từ 8 triệu lên 10 triệu đồng/ha đối với mía lưu gốc cùng nhiều khoản hỗ trợ khác. Do đó, diện tích mía niên vụ này tiếp tục tăng hơn niên vụ trước, đồng thời năng suất mía có khả năng cũng sẽ cao hơn. Về chính sách thu mua mía vụ thu hoạch 2010-2011, hiện tại chỉ mới có Nhà máy đường Nước Trong vào vụ chế biến và đã công bố chính sách thu mua với giá 870.000 đồng/tấn 10CCS tại ruộng, trong đó giá thu mua cơ bản là 700.000 đồng/tấn và hỗ trợ đầu vụ là 170.000 đồng/tấn. Với giá thu mua này, nông dân trồng mía sẽ có thu nhập khá, từ đó khuyến khích nông dân tiếp tục trồng mía cho niên vụ sau. Nếu Nhà máy đường SBT và Nhà máy đường Biên Hoà khi vào vụ (dự kiến vào đầu tháng 11.2010) có chính sách thu mua tương tự Nhà máy đường Nước Trong thì sẽ tiếp tục động viên nông dân giữ vững và phát triển vùng nguyên liệu mía.

S.T