Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm:

Nỗ lực phủ sóng đến toàn dân 

Cập nhật ngày: 16/04/2021 - 18:55

BTNO - Với những thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi của tội phạm, lực lượng Công an phải nỗ lực gấp nhiều lần để khám phá, xử lý nhanh các vụ án, mang lại bình yên cho cuộc sống của người dân. Từ việc ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an tỉnh nhận được sự tin tưởng của người dân, tạo thế trận an ninh vững chắc.

Vận động người dân cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm.

Với hy vọng khắc phục hạn chế trong việc tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, kịp thời chuyển tải thông tin đến từng hộ gia đình, đoàn viên, hội viên, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, xây dựng mô hình tuyên truyền thông qua mạng xã hội Zalo.

Năm 2019, mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm” được triển khai thí điểm tại xã Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu). Ban đầu, tổ công tác đến từng gia đình giới thiệu về ý nghĩa của việc sử dụng nhóm Zalo, vận động mọi người tham gia để trao đổi thông tin, nắm bắt kịp thời tình hình ANTT ở địa phương.

Trong quá trình hoạt động, các nhóm Zalo chuyển tải nhiều thông tin, tài liệu thiết thực như tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, tình hình cháy nổ, tội phạm cố ý gây thương tích, giết người, cướp giật tài sản… để mọi người biết và lưu ý.

Nhiều thông tin quan trọng về tình hình an ninh trật tự được kịp thời chuyển tải trên nhóm Zalo.

Để thông tin được cụ thể, đúng đối tượng, lực lượng chức năng triển khai xây dựng nhóm Zalo theo lĩnh vực, đối tượng như tổ dân cư tự quản, ban điều hành các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số.

Từ hiệu quả ban đầu, mô hình tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng ở các địa phương cho phù hợp với thực tế. Đến nay, toàn tỉnh có 2.853 nhóm Zalo của các mô hình phong trào, với 87.250 thành viên. Các tổ tự quản ở 20 xã biên giới đều kịp thời xây dựng và duy trì hoạt động nhóm Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm.

Với tính năng kết nối linh hoạt và tiện lợi, Công an tỉnh ứng dụng mạng xã hội Zalo vào trong công tác bảo đảm ANTT, mang lại nhiều kết quả. Mô hình giúp người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tích cực tương tác, thông tin kịp thời, lực lượng chức năng xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

Thông qua các nhóm Zalo, người dân phối hợp nhịp nhàng với Công an, kịp thời cung cấp thông tin để công an phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng trốn trại. Hay vụ mất trộm xe mô tô, Công an chuyển hình ảnh đối tượng lên các nhóm Zalo của tổ dân cư tự quản, mô hình phong trào, thông báo rộng rãi cho mọi người nắm. Sau khi chia sẻ trên Zalo, bà con nhanh chóng cung cấp thông tin giúp Công an bắt được 2 đối tượng phạm tội.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cho biết, việc xây dựng mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm” phù hợp với tình hình ứng dụng công nghệ 4.0. Khi Công an vận động, người dân nhiệt tình tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực từ nhóm zalo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an cấp tỉnh, huyện, xã tham gia tổ công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện bảo đảm ANTT phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 20 xã biên giới, trực tiếp đến từng gia đình vận động tham gia nhóm Zalo của tổ tự quản.

Triển khai xây dựng mô hình nhóm Zalo trên địa bàn huyện Tân Châu.

Công an hướng dẫn xây dựng thêm 939 nhóm Zalo với 11.213 thành viên; biên soạn, chuyển tải tài liệu về xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang, quy định mới trong sử dụng pháo, phòng chống tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, thông báo đường dây nóng tố giác tội phạm… lên các nhóm, có hơn 1,6 triệu lượt xem, chia sẻ.

Qua công tác vận động, triển khai mô hình, bà con cung cấp nhiều tin báo có giá trị giúp Công an nắm tình hình, triệt phá 533 vụ, bắt 1.856 đối tượng, nhắc nhở, giải tán 117 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện gây rối, các sòng bạc nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh quá giờ quy định...

Với sự tương tác đa chiều của các nhóm Zalo, nhận thức của nhân dân về trách nhiệm bảo đảm ANTT tại khu dân cư nâng lên rõ rệt. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mô hình này trở thành hình thức tuyên truyền thiết thực, có khả năng lan truyền thông tin nhanh chóng, dễ tiếp cận, không cần tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc tránh lây lan dịch bệnh.

Các thông tin liên quan đến chủ trương, chỉ đạo của huyện, xã về phòng, chống dịch được các nhóm Zalo cập nhật thường xuyên cho bà con nắm. Các địa phương chuyển tải tài liệu, hình ảnh tuyên truyền về các bước phòng, chống dịch, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, khuyến cáo cài đặt ứng dụng Bluezone… Ðể mô hình ngày càng phát huy hiệu quả, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy lùi tội phạm, giữ bình yên cho địa phương.

Phương Thảo