Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nỗ lực vì một địa bàn không xảy ra cháy, nổ 

Cập nhật ngày: 10/06/2022 - 15:53

BTNO - Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, bởi cháy nổ không chỉ gây thiệt hại về tài sản, còn ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng con người.

Công an phát tờ rơi tuyên truyền về PCCC cho người dân.

Nhận thức rõ tầm quan trọng trên, chính quyền các cấp, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh nỗ lực làm tốt công tác PCCC, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân

Trong những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh, các công trình công cộng, trụ sở, chợ, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà ở… được xây dựng, phát triển nhanh. Hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện gia tăng, sử dụng thường xuyên, vận hành trong thời gian dài, chưa được quan tâm, bảo dưỡng, thay thế kịp thời theo tiêu chuẩn quy định về an toàn PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Ông Trần Thanh Phong, ngụ thành phố Tây Ninh cho biết: “Trong cuộc sống hằng ngày, nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn, bởi nhiều công trình được xây dựng chưa tính toán hết công năng để bố trí thiết bị điện hợp lý, lối thoát hiểm, trang thiết bị PCCC.

Việc sử dụng điện năng và thiết bị điện ngày càng đa dạng, trong khi người dùng vẫn còn khá chủ quan. Điều này đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ để làm tốt công tác phòng ngừa cháy xảy ra”.

Với đặc điểm là trung tâm phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố, phường 3 có hơn 16.700 nhân khẩu, nhiều cơ quan của tỉnh, thành phố và doanh nghiệp tư nhân trú đóng trên địa bàn, thúc đẩy phát triển về mọi mặt, mức sống của người dân từng bước cải thiện. Tuy nhiên, việc tập trung đông người, nhà ở san sát cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về cháy nổ.

Để hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy gây ra, UBND phường 3 chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện 3 biết: “Biết kiến thức về PCCC; biết sử dụng phương tiện chữa cháy và biết xử lý tình huống cháy, nổ có thể xảy ra”, xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình.

Địa phương khuyến cáo về nguy cơ cháy nổ tại văn phòng làm việc, nhà nhiều tầng, chợ, công ty, doanh nghiệp, nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều hàng hóa dễ cháy như xăng dầu, gas, khí đối hóa lỏng… đặc biệt là trong các dịp lễ, diễn ra sự kiện chính trị - văn hóa, mùa nắng nóng,  trong năm.

Bà Trần Thị Kim Khánh- Phó Chủ tịch UBND phường 3 cho biết, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho từng hộ gia đình, trong các buổi họp tổ dân cư tự quản, mời chủ cơ sở kinh doanh tham gia các buổi tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình sử dụng hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt…

Công tác tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu” đã dần thay đổi nhận thức và ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh và nhân dân, góp phần kiềm chế số vụ cháy tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Địa phương tích cực vận động người dân ở khu phố 2 đóng góp tiền trang bị 6 bình chữa cháy, bố trí tại những khu vực trung tâm, dễ sử dụng khi phát sinh sự cố. Sắp tới, phường sẽ tiếp tục vận động bà con chung tay trang bị thêm bình chữa cháy tại các khu dân cư để kịp thời xử lý sự cố phát sinh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, địa phương còn tổ chức cho lực lượng PCCC cơ sở học tập, thao tác nắm vững tính năng, cách sử dụng phương tiện được trang bị. 

Hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ công tác chữa cháy tại cơ sở luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Mỗi tháng sẽ tổ chức tự kiểm tra tình trạng sử dụng phương tiện; 6 tháng sẽ bảo dưỡng hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống báo cháy; thường xuyên bảo dưỡng máy bơm, kịp thời khắc phục hư hỏng, bảo đảm tính năng, sẵn sàng sử dụng khi cần thiết; đồng thời đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng định kỳ.

Lực lượng chức năng tập huấn nghiệp vụ PCCC cho mọi người.

Vận động người dân mở lối thoát nạn thứ 2

Thị xã Hoà Thành có mật độ dân số đông, nhà ở liền kề, tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, kho tạm, kho chứa hàng nhỏ lẻ… Một số nhà xây dựng lâu năm, hệ thống điện xuống cấp, khả năng xảy ra cháy nhiều do sự cố điện, đặc biệt là khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa cháy nổ chưa cao, chủ quan trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Nguyên nhân phát sinh các vụ cháy thường do sự cố hệ thống điện như chập mạch, quá tải; sơ suất trong sử dụng ngọn lửa trần…

Trung tá Trần Văn Danh- Đội trưởng Đội PCCC và CNCH, Công an thị xã Hoà Thành cho biết, công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định về PCCC được đơn vị đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng vận động bà con mở lối thoát nạn thứ 2 để hạn chế thiệt hại do cháy gây ra.

Qua khảo sát, có khoảng 300 nhà trên địa bàn thị xã chưa có lối thoát nạn thứ 2. Lực lượng chức năng nỗ lực đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, cung cấp kiến thức cơ bản, nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, cách thức sử dụng, bảo quản và kiểm tra các loại phương tiện PCCC, cách dập tắt đám cháy mới phát sinh, tầm quan trọng của lối thoát nạn thứ 2…

Thông qua các buổi nói chuyện đã giúp người dân nâng cao hiểu biết, đề cao ý thức phòng ngừa, ngăn chặn cháy tại khu vực sinh sống. Đến nay, 100% nhà chưa có lối thoát nạn thứ 2 đã mở lối thoát nạn thứ 2.

Đội PCCC và CNCH, Công an thị xã Hoà Thành tăng cường thực hiện các đợt cao điểm về PCCC đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ và trung tâm thương mại. Trong đợt ra quân thực hiện cao điểm, Công an phối hợp phát tờ rơi tuyên truyền, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC, vận động mọi người ký cam kết chấp hành nghiêm quy định…

Đơn vị soạn, gửi tài liệu tuyên truyền cho Công an xã, phường, các ấp để triển khai cho các tầng lớp nhân dân; phối hợp với Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chuyển tải thông tin trên hệ thống các nhóm zalo…

Để hạn chế các vụ cháy lan, cháy lớn bắt nguồn từ việc phát hiện trễ, xử lý ban đầu không tốt, đơn vị chú trọng nâng cao khả năng xử lý sự cố cháy nổ của lực lượng PCCC tại chỗ.

Đội PCCC và CNCH tập trung tổ chức hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hiện nay, có 8/8 xã, phường và hơn 20 cơ sở đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với sự cố xảy ra, trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thị xã không xảy ra cháy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa.

Đội trưởng Đội PCCC và CNCH, Công an thị xã Hoà Thành cho biết: “Nhận thức của người dân có chuyển biến tích cực, hình thành ý thức phòng ngừa cháy nổ trong sinh hoạt gia đình và khu dân cư. Sắp tới, chúng tôi tiếp tục chủ động nắm tình hình, đưa ra nhiều giải pháp để cung cấp kiến thức, kỹ năng PCCC đến từng hộ dân.

Trong đó, tập trung hướng dẫn mọi người sử dụng app 114; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân PCCC; rà soát bổ sung các phương án chữa cháy phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…”.

Trong tháng 5.2022trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ. So với tháng 4, số vụ cháy giảm 2 vụ, thiệt hại về tài sản giảm 3,018 tỷ đồngTrước tình hình cháy, nổ tại khu dân cư, nhà dân, nhà ở kết hợp kinh doanh diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, kỹ năng PCCC và thoát nạn; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy; trước khi đi ngủ hay ra khỏi nhà cần kiểm tra lại nơi đun nấu, thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết; lắp đặt thiết bị báo cháy, báo rò rỉ gas; trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy. Mỗi hộ gia đình nên tạo lối thoát nạn thứ 2 để thoát nạn kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Khi có cháy, nổ, tai nạn sự cố hãy gọi ngay 114.

Phương Thảo