BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nỗ lực xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp 

Cập nhật ngày: 27/11/2021 - 16:07

BTN - Vấn đề ô nhiễm môi trường đang ngày càng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, đe doạ trực tiếp đến sức khoẻ của người dân cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

MTTQ xã Bàu Năng trao thùng rác tự quản cho người dân.

MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh cùng với chính quyền, các cơ quan chức năng nỗ lực vào cuộc, đẩy mạnh công tác bảo đảm vệ sinh, xây dựng môi trường sáng - xanh -sạch - đẹp.

Bàu Năng là xã nông thôn của huyện Dương Minh Châu, người dân tập trung sinh sống trên địa bàn 6 ấp, chủ yếu làm nông nghiệp, buôn bán nhỏ lẻ. Mọi người chăm lo làm ăn, chưa thật sự quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường.

Để nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Năng xây dựng mô hình “Vận động nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm vệ sinh, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Năng cho biết, mô hình được triển khai trên địa bàn các ấp của xã, mỗi nơi căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức thực hiện. Các khu dân cư tổ chức họp dân, tuyên truyền, từng bước chỉnh trang khu dân cư theo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đối với tiêu chí “sáng”, Mặt trận xã vận động bà con tại khu dân cư và mạnh thường quân đóng góp, lắp đặt mới 197 bóng đèn thắp sáng đường quê, trị giá hơn 88 triệu đồng. Việc quản lý, bật, tắt đèn do Ban công tác Mặt trận, thành viên tổ tự quản phối hợp thực hiện.

Hằng tháng sẽ vận động mỗi hộ gia đình đóng 10.000 đồng để sửa chữa đèn và đóng tiền điện. Đối với việc thực hiện các tiêu chí xanh - sạch - đẹp, các đơn vị kêu gọi người dân sinh sống dọc các tuyến đường, những hộ trong khu vực chợ, hộ kinh doanh trên địa bàn xã đăng ký thu gom rác thải, tổ chức hợp đồng thu gom và vận chuyển rác đúng nơi quy định.

Đến nay, có trên 2.700 hộ đăng ký thu gom rác thải, đạt 53,78%. Người dân địa phương còn tích cực chăm sóc và trồng hoa hoàng yến trước cửa nhà; góp tiền sửa chữa, nâng cấp 7 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 3.400m.

Khi nhận được thông tin MTTQ xã chọn tuyến đường tại tổ 3 thuộc ấp Ninh Phú có tổng chiều dài 400m để thực hiện mô hình, người dân địa phương rất vui mừng và hết lòng ủng hộ. Công tác vận động bà con đóng góp tiền để nâng cấp đường, mua sắm thùng rác, chăm sóc và trồng thêm hoa diễn ra khá thuận lợi.

Khoảng 40 hộ sinh sống trên tuyến đường thuộc tổ 3 đã đóng góp hơn 294 triệu đồng để nâng cấp 400m đường bê tông. Ông Trần Văn Hoà, ngụ ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng cho biết: “MTTQ xã đến từng nhà để vận động bà con chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, trang bị thêm thùng rác tự quản tại hộ gia đình và hướng dẫn phân loại rác tại nguồn.

Chúng tôi sẵn lòng đóng góp công sức, tiền của tham gia lắp đặt đèn thắp sáng, trồng cây, tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải, kịp thời phản ánh các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, hộ kinh doanh không bảo đảm vệ sinh. Khu dân cư sạch đẹp, không còn tình trạng xả rác bừa bãi. An ninh trật tự được giữ vững, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kéo giảm, mang lại hiệu quả tích cực trong đời sống”.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Bàu Năng cho biết thêm: “Để xây dựng khu dân cư văn minh, chúng tôi hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các ấp phối hợp với tổ tự quản đến từng hộ gia đình vận động treo cờ Tổ quốc đúng quy cách.

Sau một thời gian triển khai trên các trục đường chính, các hộ gia đình đăng ký tham gia thực hiện xây dựng chân cờ đúng quy cách, đổ bê tông cố định, trụ cờ được làm bằng sắt, cùng một kích cỡ, cờ cũ được thay bằng cờ mới.

Thông qua nguồn xã hội hoá và nhân dân đóng góp, có 450 hộ đã trang bị mới cột cờ, trị giá hơn 67 triệu đồng, đồng loạt treo cờ vào các ngày lễ quan trọng, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại”.

Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng của môi trường đối với đời sống con người và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, MTTQ xã Phước Ninh (huyện Dương Minh Châu) làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân, vận động trang bị thùng rác tự quản, có ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi. Đến nay, trên địa bàn xã đã trang bị hơn 800 thùng rác tự quản, trị giá hơn 97 triệu đồng.

Bà Trần Thanh Hiền, ngụ ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh cho biết, lượng rác thải trong ngày của gia đình khá nhiều nhưng không có đơn vị thu gom. Cứ vài ngày, bà Hiền phải gom rác lại đốt thủ công, làm phát sinh khói và mùi hôi khó chịu. Từ khi MTTQ xã hỗ trợ trang bị thùng nhựa đựng rác, hướng dẫn đăng ký thu gom rác tận nhà, bà không còn phải lo lắng về vấn đề rác thải.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hạnh, ngụ ấp Phước Hội, xã Phước Ninh nói: “Trước đây, nhiều người thường cho rác vào bịch nylon để ven đường, thậm chí vứt bừa bãi ra bãi đất trống rất mất vệ sinh. Nay rác được bỏ vào thùng có nắp đậy sẽ bảo đảm vệ sinh.

Chúng tôi chỉ cần đóng phí cho đơn vị thu gom theo giá quy định, khoảng 1-2 ngày, xe rác sẽ đến tận nhà để gom. Nhà cửa luôn sạch sẽ, không còn tình trạng rác chất đống gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường, mọi người ở đây rất hài lòng”.

Việc triển khai thực hiện mô hình “Vận động nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm vệ sinh, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp”, tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền bảo vệ môi trường đã có tác dụng tích cực, tạo sức lan toả rộng rãi, quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Mọi người dần nâng cao ý thức, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phương Thảo