Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các cấp bộ Đội huyện, thị, thành phố, trường học đã phát huy vai trò của mình trong việc tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

Phát huy vai trò tổ chức của thiếu niên, nhi đồng tỉnh nhà, nhiều năm qua, Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh nỗ lực trong công tác giáo dục, chăm lo, bảo vệ cho các em với những mô hình, giải pháp, hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó góp phần xây dựng nên lớp thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi; bồi dưỡng, vun đắp nên những mầm non vừa hồng vừa chuyên, tự tin tiến bước lên Đoàn.
Xây dựng thế hệ thiếu nhi Tây Ninh giàu lòng yêu nước
Từ sự sáng tạo, tận tâm, hết lòng vì đàn em thân yêu, những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Đội tỉnh, các cấp bộ Đội huyện, thị, thành phố, trường học đã thực sự phát huy vai trò của mình trong việc tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng; giúp các em được học tập, rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là định hướng giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc, gieo mầm lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.
Tiêu biểu trong đó có thể kể đến mô hình Tiết học biên cương của Hội đồng Đội huyện Tân Biên. Đây là một trong những mô hình mang tính giáo dục, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong lớp đội viên, học sinh vùng biên giới. Mô hình được Hội đồng Đội Tân Biên phối hợp các đồn biên phòng trên địa bàn huyện triển khai trên 100% liên đội trên địa bàn huyện từ năm học 2022–2023 và duy trì đến nay. Đây cũng là một trong những mô hình điểm của huyện hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương đoàn phát động.
Trong tiết học ý nghĩa ấy, các em thiếu nhi được học kiến thức về đường biên giới, cột mốc; tham quan thực tế các cột mốc biên giới trên địa bàn huyện. Từ cách giáo dục trực quan, sinh động, các em đội viên, học sinh trên địa bàn huyện hiểu được các khái niệm về phân giới cắm mốc; sự khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới.
Hay như hoạt động “Đưa văn hoá dân gian đến gần với giới trẻ” của Hội đồng Đội phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng. Với sự sáng tạo và đam mê văn hoá dân gian, anh Phí Thành Phát– Chủ tịch Hội đồng Đội phường Gia Bình đã có nhiều cách hay để các em thiếu nhi tiếp cận chương trình Ngày hội văn hoá dân gian, toạ đàm Người trẻ với văn hoá dân gian, tuyên truyền và lan toả mạnh mẽ nét đẹp văn hoá dân gian đến với thanh thiếu nhi, lớp học Đồng ấu Gia Bình; giúp các em nhỏ tiếp cận bộ môn cải lương, đờn ca tài tử một cách thú vị, gần gũi.
Ngoài ra, anh còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền lịch sử gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, làm cầu nối gắn kết hai thế hệ, giữa các nhân chứng lịch sử và thanh thiếu nhi như chương trình “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”, toạ đàm giao lưu cùng nhân chứng lịch sử…
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong nhiều năm qua đã góp phần giúp các em thanh thiếu nhi địa phương nói riêng và tỉnh nhà nói chung hiểu được giá trị của truyền thống văn hoá dân tộc; qua đó phát huy vai trò của các em trong việc gìn giữ và phát huy giá trị, nét đẹp của các loại hình văn hoá dân gian. Đồng thời góp phần xây dựng nên thế hệ thiếu nhi sống biết ơn, tôn trọng quá khứ, lịch sử.
Không dừng lại ở những mô hình giáo dục, tuyên truyền, Hội đồng Đội tỉnh đã có bước tiến lớn trong việc tạo nên môi trường cởi mở để trẻ em được quyền lên tiếng, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình thông qua mô hình Hội đồng trẻ em. Mô hình được triển khai thí điểm tại huyện Dương Minh Châu từ năm 2023 và được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.
Cuối năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định thành lập “Hội đồng trẻ em” tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 35 đại biểu và 15 cố vấn hội đồng, mở ra mô hình phát triển kỹ năng lãnh đạo, phát huy quyền trẻ em trong xã hội của các em thiếu niên, nhi đồng.

Đánh giá về công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại Tây Ninh giai đoạn 2020-2025, chị Trịnh Thị Như Trang– Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, những năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi được Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo bài bản với chủ đề rõ ràng, xuyên suốt như: “Thiếu nhi Việt Nam – Làm nghìn việc tốt – Tiến bước lên Đoàn”, “Chăm ngoan, học tốt, Tiếp bước cha anh”... tạo nền tảng định hướng rõ ràng cho toàn tỉnh. Từ đó, các cấp bộ Hội đã tổ chức phong trào một cách đa dạng, có chiều sâu, tạo sự lan toả trong đội viên, thiếu nhi tỉnh nhà.
Để nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đồng Đội các cấp nỗ lực trong công tác ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý đội viên, tổ chức các hoạt động tuyên truyền; chủ đề hoạt động phong trào được mở rộng không chỉ xoay quanh công tác Đội mà còn có các chương trình rèn luyện kỹ năng, giao lưu quốc tế, và bảo vệ trẻ em.
Đặc biệt, các cấp bộ Hội đẩy mạnh các hội thi, cuộc thi khơi gợi sự sáng tạo và hun đúc tình yêu quê hương, đất nước cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng như: mô hình Thùng rác yêu thương, Góc trao đổi sách, Cột mốc Trường Sa, Căn tin 0 đồng, Góc học tập cho em, Hát Quốc ca ở địa chỉ đỏ…
Kết quả trong 2 năm học 2022-2023, 2023-2024, Hội đồng Đội tỉnh được nhận cờ đơn vị đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Trung ương Đoàn.
Thiếu nhi Tây Ninh tự tin tiến bước lên Đoàn
Những hoạt động và phong trào nêu trên đã tạo điều kiện rèn luyện và phát triển toàn diện cho thiếu nhi Tây Ninh. Nhiều lớp đội viên, thiếu nhi đã được giáo dục, rèn luyện, xây dựng các tố chất tốt đẹp từ đạo đức, lối sống đến tri thức, kỹ năng, phát huy tinh thần vượt khó, đoàn kết, hội nhập, giao lưu và có ý thức rèn luyện sức khoẻ, bảo vệ môi trường. Những phẩm chất tốt đẹp và những kỹ năng thiết yếu đó trở thành hành trang vững chắc tiến bước lên Đoàn.
Em Bùi Phúc An– Liên đội trưởng trường THCS An Thành, thị xã Trảng Bàng, một đội viên gắn bó, trưởng thành cùng công tác Đội và phong trào thiếu nhi chia sẻ, sau gần 9 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, em đã học được nhiều kỹ năng mềm như phát biểu trước đám đông, lãnh đạo nhóm, biết xây dựng kế hoạch học tập, tham gia phong trào một cách khoa học. Từ một người tự ti em đã trở nên cởi mở với mọi người, tự tin phát biểu trước đám đông. Các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi đã giúp em phát triển bản thân, trở thành bước đệm cho em vững vàng tiến bước lên Đoàn.
Nhớ lại khoảng thời gian gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, em Ngô Thị Kim Cương, học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Thái Bình, huyện Dương Minh Châu vẫn còn hoài niệm và đọng lại nhiều cảm xúc. Kim Cương bày tỏ, trong suốt những năm học, công tác Đội và các phong trào thiếu nhi đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của em.
Thông qua công tác Đội, em đã học được cách làm việc nhóm, biết lắng nghe và chia sẻ với bạn bè. Em cũng mạnh dạn hơn khi tham gia các hoạt động văn nghệ, phát biểu trước đám đông hay dẫn chương trình. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật đã dần hình thành trong em qua việc đảm nhiệm các vai trò như lớp trưởng, liên đội trưởng. Những điều đó không chỉ giúp em tự tin hơn trong học tập và giao tiếp, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho em khi bước vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Giờ đây, khi đã là một đoàn viên, em càng trân trọng hơn những năm tháng được rèn luyện trong Đội. Công tác Đội đã giúp em trưởng thành từng ngày, để hôm nay em tự hào được tiếp bước truyền thống ấy trong màu áo xanh thanh niên. Em cũng hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của một người đoàn viên – không chỉ học tốt mà còn sống có lý tưởng, có ước mơ và biết cống hiến cho cộng đồng.
Linh San