Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nông dân Dương Minh Châu trúng mùa ớt
Thứ tư: 05:03 ngày 11/01/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bình quân mỗi kg được thương lái đến cân ngay tại ruộng với giá 42.000 đồng.

(BTNO)- Tết này, ông Đặng Văn Phi (56 tuổi), một nông dân ở ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu hớn hở, vui vẻ vì gia đình “thắng lớn” do trúng đậm vụ ớt trước tết.

Gia đình ông có hơn 7 công đất ruộng gò, từ nhiều năm nay ông Phi tập trung trồng ớt với nhiều giống ớt khác nhau. Cách nay 3 tháng, ông được Cty TNHH MTV sản xuất thương mại và dịch vụ Lợi Nông (trụ sở tại xã Đông Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) giới thiệu giống ớt hiểm lai F1 MEKONG 08 Sen Hồng. Sau khi đem trồng, ông áp dụng chặt chẽ quy trình kỹ thuật được Cty hướng dẫn từ khâu làm đất tơi xốp, lên luống cao, phủ bạt nilon để tránh cho cây ớt bị ngập úng khi gặp mưa và chủ động tưới trong mùa khô, đồng thời ngăn chặn được cỏ dại, chủ động phòng trừ sâu hại, bệnh hại với các loại thuốc được sử dụng đúng liều lượng và định kỳ, trong đó ưu tiên các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học (theo quy trình kỹ thuật trồng rau an toàn)… nên diện tích ớt của gia đình ông phát triển rất tốt.

Bà con nông dân xã Phan thăm quan ruộng ớt của gia đình ông Đặng Văn Phi

Ông Phi cho biết, toàn bộ chi phí cho việc trồng ớt của ông khoảng trên 35 triệu đồng. Với ưu điểm nổi trội như cây đẻ nhánh tốt, phân cành mạnh, ớt rất ít bị bệnh (nhất là bệnh thán thư thường hay gặp trên cây ớt), cây ra bông và đậu trái rất đều, trái ớt có cuống dài (dễ bẻ khi thu hoạch), hình dạng đẹp và to hơn các loại ớt khác, khi chín có màu đỏ tươi và bóng nên dễ được thương lái thu mua.

Từ trên 10 ngày nay, khoảng 1/3 diện tích ớt trồng sớm của ông Phi đã bắt đầu cho thu hoạch đợt đầu, bình quân mỗi ngày trên 100kg, được thương lái đến cân ngay tại ruộng với giá 42.000 đồng/kg. Ông Phi cho biết thêm, năng suất của ớt hiểm lai F1 Sen Hồng có thể đạt trên 20 tấn/ha.   Theo ước tính của ông, khi toàn bộ diện tích ớt của gia đình thu hoạch xong, trừ hết các khoản chi phí, gia đình ông có thể thu lợi nhuận khoảng trên 300 triệu đồng.

Được biết, hiện nay giống ớt hiểm lai F1 Sen Hồng đã và đang được trồng ở một số tỉnh miên Tây Nam bộ. Riêng ở huyện Dương Minh Châu, ngoài hộ ông Đặng Văn Phi trồng ớt còn có một số hộ khác ở xã Chà Là cũng đã trồng giống ớt trên, đem lại lợi nhuận rất cao cho người sản xuất, khiến nhiều hộ rất phấn khởi, nhất là khi sắp đến Tết.

Giang Sơn

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục