BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nông dân khóc ròng vì lúa ngã đổ do mưa trái mùa 

Cập nhật ngày: 09/04/2022 - 10:17

BTN - Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều cơn mưa trái mùa với lưu lượng lớn, kèm theo giông lốc làm tốc mái nhà, hàng trăm héc-ta lúa sắp thu hoạch, hoa màu của người dân bị đổ ngã, làm giảm năng suất, chất lượng, khiến nông dân hết sức lo lắng.

Ruộng lúa ở ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành bị ngã đổ do mưa lớn.

Đang hối hả tìm máy gặt đập liên hợp để thu hoạch gần 1,5 ha lúa bị ngã đổ trong những trận mưa vừa qua, ông V.T, ngụ ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình (huyện Châu Thành) cho biết, một tuần nữa ruộng lúa của gia đình ông mới đến ngày thu hoạch. Do lúa bị ngã, nằm sát mặt ruộng nên ông phải tìm máy thu hoạch gấp.

Anh Lê Văn Cường (ngụ ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành) cho biết, mấy ngày trước trên địa bàn xuất hiện mưa trái mùa nên hơn 2 ha lúa của gia đình bị đổ ngã, thiệt hại rất lớn. Theo anh Cường, lúa ngã sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt lúa, nông dân còn phải tốn thêm gần 500.000 đồng/ha cho chi phí thu hoạch lúa ngã.

Theo ông Năm- một nông dân tại ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, những cơn mưa vừa qua làm nhiều diện tích lúa của nông dân trên địa bàn bị ngã rạp, trong đó, diện tích lúa của gia đình ông bị ngã lên đến gần 70%. Nhìn ruộng lúa ngã rạp, ông Năm thở dài: “10 ngày nữa lúa của tôi mới thu hoạch, vậy mà giờ lúa ngã hết thế này nên phải cắt sớm, nếu để tiếp thì số lúa ngã sẽ bị đen, bán không ai mua”.

Theo một lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, hiện nay, nông dân trong tỉnh tập trung thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân, năng suất ước tính khoảng 7-8 tấn/ha. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua, trên địa bàn các huyện Châu Thành, Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng liên tiếp xảy ra nhiều cơn mưa trái mùa gây ngập cục bộ, làm ngã đổ nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch của nông dân.

Số lúa chín bị ngã đang được nông dân tập trung thu hoạch, chi phí có tăng hơn so với thu hoạch bình thường nhưng làm giảm mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, do giá các loại vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá lúa hiện chỉ ở mức 5.000 - 5.400 đồng/kg khiến cho việc sản xuất lúa của nông dân không đạt hiệu quả, lợi nhuận thu trên mỗi héc-ta lúa không đủ để nông dân tái đầu tư cho vụ Hè Thu.

Theo Chi cục Thuỷ lợi tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các huyện Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên và thị xã Trảng Bàng xảy ra nhiều đợt mưa giông, tốc mái nhà dân và thiệt hại hàng trăm héc-ta cây trồng.

Cụ thể: ngày 4.2, tại xã Hảo Đước, huyện Châu Thành xảy ra nhiều cơn mưa lớn kéo dài làm ngập úng 166,4 ha cây thuốc lá vàng, trong đó thiệt hại 74,4 ha; đến ngày 10.2, mưa lớn trên địa bàn xã Trà Vong, huyện Tân Biên, làm ngập và hư hỏng 121,68 ha cây trồng của 69 hộ gia đình, ước tính thiệt hại trên 1,6 tỷ đồng.

Trong hai ngày 27 và 29.3, trên địa bàn các huyện Châu Thành, Bến Cầu, Tân Châu và thị xã Trảng Bàng xảy ra mưa kèm theo giông lốc làm hư hỏng 32 căn nhà, 4 khu chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái, hư hại 20 tấm pin năng lượng mặt trời, hơn 300 cây cao su và 5 trụ điện dân sinh bị gãy đổ, ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,16 tỷ đồng.

Minh Dương