BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nông dân xã An Hoà (huyện Trảng Bàng): Tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 02/10/2012 - 04:39

(BTN)- An Hoà là 1 trong 3 xã của huyện Trảng Bàng được chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Điều đáng lưu ý của xã này là đất hẹp, người đông, diện tích đất nông nghiệp ít so với dân số. Trước đây đa số người dân xã An Hoà sống bằng nghề nông. Những năm gần đây diện tích đất nông nghiệp của xã lại càng thu hẹp hơn, vì “nhường” đất cho Khu công nghiệp- dịch vụ Bourbon An Hoà. Cũng vì vậy mà số lao động nông nghiệp ngày càng giảm đi. Phần lớn lao động trẻ trở thành công nhân ở các cơ sở công nghiệp. Trước tình hình đó, Ban chấp hành Hội Nông dân (HND) xã ra sức củng cố tổ chức Hội và vận động nông dân tích cực, thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nông dân thu hoạch lúa Đông Xuân

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được nông dân An Hoà nhiệt tình hưởng ứng. Hằng năm xã có từ 2.000 – 2.400 hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm khoảng 80% số hộ nông dân trong xã. Tính chung từ năm 2007 đến nay, đã có hơn 10.000 lượt hộ hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có trên 4.000 lượt hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có 80 lượt hội viên giỏi cấp Trung ương; 490 lượt hội viên giỏi cấp tỉnh.

Qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều nông dân xã An Hoà chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, nhiều mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Như mô hình chăn nuôi bò sữa, mô hình trồng hoa lan cắt cành, nuôi rắn long thừa, nuôi lươn, sản xuất lúa kết hợp làm dịch vụ phân bón, dịch vụ thu hoạch lúa bằng cơ giới. Điển hình như hộ ông Nguyễn Phước Chơn (ấp An Quới) chăn nuôi khoảng 30 con bò sữa, thu hằng trăm triệu đồng mỗi năm.

Công việc sản xuất kinh doanh ngày càng thuận lợi, đời sống vật chất và tinh thần người người dân An Hoà nói chung, nông dân An Hoà không ngừng được nâng cao. Số hộ khá, giàu ngày càng nhiều, số hộ nghèo khó ngày giảm đi. Hiện nay toàn xã có 5.252 hộ dân. Trong đó có 1.511 hộ giàu (tỷ lệ 28,77%); 1.886 hộ khá (tỷ lệ 35,9%); 393 hộ nghèo (7,4%), còn lại là hộ trung bình.

Cuộc sống ngày càng ổn định, người dân ngày càng tích cực đóng góp cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới. Tính từ năm 2007 đến nay hội viên nông dân cùng với toàn dân trong xã đóng góp cùng Nhà nước nâng cấp, sửa chữa, mở rộng 21 tuyến đường trong xã, với tổng chiều dài hơn 53 km, trị giá trên 3,691 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 2 tỷ đồng (chưa kể đất đai cây trái bị thiệt hại không phải đền bù). Nông dân An Hoà còn tham gia nạo vét 11 tuyến kênh dài 7.446 mét, trị giá trên 1,661 tỷ đồng. trong đó nhân dân đóng góp 780 triệu đồng. Nông dân trong xã cũng tích cực thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự hằng năm đạt chỉ tiêu 100%.

D.H