Nữ Thủ tướng Thái
Lan Yingluck Shinawatra đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào
hôm 28.11...
Giành được 297 phiếu ủng hộ trong tổng số 492
phiếu ở Hạ viện, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (ảnh) đã
dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào hôm 28.11, sau cuộc tranh
luận “nảy lửa” kéo dài 3 ngày, liên quan đến chương trình quản lý nước và
chính sách trợ giá gạo của chính phủ.
|
Nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra
trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại thủ đô Bangkok hôm 28.11. Ảnh:
Reuters
|
Với việc đảng Pheu Thai do bà Yingluck lãnh
đạo chiếm đa số ghế tại quốc hội (299 ghế) thì kết quả trên là điều không
khó dự báo. Dù vậy, đây cũng là thách thức lớn nhất mà chính phủ của bà
Yingluck gặp phải kể từ sau khi bạo lực nổ ra tại Thái Lan năm 2010.
Theo tờ the Nation, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
được Quốc hội Thái Lan tiến hành vào lúc 9 giờ 56 phút sáng 28.11 (theo giờ địa
phương) theo đề xuất của đảng Dân chủ đối lập.
Lãnh đạo đảng Dân chủ, cựu
Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cáo buộc Chính phủ Thái Lan đương nhiệm của bà
Yingluck đã có tham nhũng, bất hợp lệ trong quá trình thực hiện chính sách
trợ giá gạo cho nông dân. Ông cho rằng, việc Thái Lan mất ngôi vị xuất khẩu
gạo số 1 thế giới là do chính sách trợ giá nông dân của chính phủ khiến giá gạo
của Thái Lan cao hơn giá thị trường.
Đáp lại, bà Yingluck quả quyết chính sách
này đã đem lại lợi ích cho nông dân nghèo.
Ngoài ra, cựu Thủ tướng
Abhisit Vejjajiva cũng cáo buộc rằng, rất nhiều chính sách của chính phủ
đương nhiệm hiện đang tạo thuận lợi cho việc tham nhũng, như chương trình thu
mua tạm trữ gạo của chính phủ hiện nay. Cựu Thủ tướng nhấn mạnh rằng, nạn
tham nhũng đã tăng gấp đôi kể từ khi chính phủ của bà Yingluck lên nắm
quyền hồi tháng 7.2011 đến nay.
Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra trong
bối cảnh những người biểu tình tiếp tục chiếm trụ sở của các cơ quan
công quyền tại thủ đô Bangkok. Một số tuyến đường ở Bangkok đã phải đóng cửa
vì quá nhiều người biểu tình cắm trại và tràn qua các con phố.
Những người biểu tình cho rằng, chính phủ
của bà Yingluck đang bị kiểm soát bởi anh bà là Thủ tướng bị trục
xuất Thaksin Shinawatra.
Hàng trăm binh sĩ Thái Lan được triển khai
bên ngoài toà nhà Quốc hội để bảo vệ an ninh.
Thủ tướng Yingluck đã kêu gọi người biểu tình
trở lại đối thoại để giải quyết các vấn đề chứ không nên chiếm các trụ sở cơ
quan nhà nước bởi hành động này của những người biểu tình chỉ làm tổn hại đất
nước.
Tuy nhiên, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban
hôm 28.11 cũng đã lên tiếng bác bỏ đề nghị đối thoại của Thủ tướng Yingluck
Shinawatra. Ông Suthep lặp lại mục tiêu của các cuộc biểu tình là loại ra ngoài
mãi mãi những hạt giống trong chế độ Thaksin và thành lập một hội đồng điều hành
đất nước của nhân dân.
Ông khẳng định không nhận bất cứ vị trí chính
trị nào và thậm chí cả ghế thủ tướng nếu phong trào hiện nay của ông đạt kết
quả. Ông còn tuyên bố sẵn sàng chết trên chiến trường nếu thất bại.
Hiện ông Suthep đang bị Toà án Hình sự Thái Lan
phát lệnh bắt giữ với các cáo buộc sát hại người biểu tình thuộc phe Áo Đỏ hồi
năm 2010.
Thủ tướng Yingluck và đảng Pheu Thai cầm quyền
nhận được sự ủng hộ của người dân nghèo ở các vùng nông thôn Thái Lan, được
hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ về giá gạo của chính phủ. Tuy nhiên họ lại
không nhận được sự ủng hộ từ các cử tri ở thành thị và tầng lớp trung lưu trong
nước. Những người này đã nổi giận và đổ ra đường biểu tình khi chính phủ tìm
cách thông qua đạo luật ân xá để dọn đường cho ông Thaksin trở về nước.
Ông
Thaksin đã phải sống lưu vong ở nước ngoài sau khi bị quân đội Thái Lan lật đổ
trong một cuộc đảo chính hồi năm 2006 và sau đó bị tuyên án 2 năm tù vì cáo buộc
tham nhũng.
THUÝ TRINH
Theo PressTV