BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nước thải bốc mùi kinh khủng gần Cầu Trắng  

Cập nhật ngày: 30/06/2019 - 19:37

BTNO - Theo một người dân chăn nuôi vịt tại Cầu Trắng (ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu), cách nay khoảng 4 tháng, tại một cánh đồng phía bên kia cột mốc biên giới xuất hiện nguồn nước thải có màu đen, bốc mùi, lắm bọt khí.

Nguồn nước thải bất thường từ cánh đồng đổ dồn về hướng hạ lưu gần Cầu Trắng, sau đó tiêu luồn qua cống thoát nước chảy thẳng xuống dòng kênh tiêu lớn (thường gọi là kênh Đìa Xù) thuộc địa phận xã Tiên Thuận.

Nguồn nước thoát ra từ cánh đồng…

Sau đó tiêu luồn qua cống, đổ thẳng xuống kênh Đìa Xù.

Theo quan sát thực tế vào ngày 29.6, nước thải chảy ra từ một con kênh khác nữa phía bên kia cột mốc biên giới (tức địa phận nước bạn Campuchia). Nguồn nước đậm màu đen tuồn ra từ cuối dòng kênh này, chảy lan rộng khắp cánh đồng nêu trên.

Vào thời điểm sáng sớm, đống bọt trắng tại miệng cống có thể cao hơn 2m.

Vào thời điểm sáng sớm, tại vị trí cống nước đổ xuống kênh Đìa Xù, dòng nước đen chảy khá mạnh, phát sinh đống bọt màu trắng cao hơn 2m, gió thổi bọt phát tán bay xa. Buổi trưa trời nắng nóng, bọt trắng vơi đi phần nào. Người đứng gần miệng cống nước thải có cảm giác như “ngộp thở”.

Lão nông nuôi vịt kể, có lần vịt của ông nuôi nhốt dưới lòng kênh Đìa Xù, ngay phía dưới Cầu Trắng, dòng nước đen chảy ngang qua đàn vật nuôi trong nhiều giờ, sau đó có khoảng 400 con vịt đẻ và 1.000 con vịt siêu thịt chết thảm, ông nghi ngờ nguyên nhân là do dòng nước đen lắm bọt trắng.

Buổi trưa trời nắng nóng, bọt trắng vơi đi phần nào.

Trao đổi qua điện thoại với một Phó chủ tịch UBND huyện Bến Cầu vào ngày 30.6, vị này cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ cùng các cơ quan liên quan đã lấy mẫu nước, đồng thời lên kế hoạch, chuẩn bị phối hợp làm việc với bên phía nước bạn Campuchia để tìm nguyên nhân.

Minh Quốc