BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ở tù dù chưa kịp lấy tài sản 

Cập nhật ngày: 26/09/2017 - 10:15

BTNO - Ngày 25.9, TAND tỉnh mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tuấn Vĩ (sinh ngày 7.1.2000, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu).

Bị cáo Nguyễn Tuấn Vĩ tại phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, Vĩ bị TAND huyện Dương Minh Châu xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo hồ sơ vụ án, do muốn có tiền tiêu xài nên Đặng Văn Hồ rủ Vĩ đi trộm tài sản. Khoảng 1 giờ ngày 11.12.2016, Vĩ cùng Hồ điều khiển xe đến khu vực xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu để trộm tài sản. Lợi dụng sự thiếu cảnh giác của anh Nguyễn Thanh Tùng khi dựng xe trên thềm nhà anh Thành (anh ruột của Tùng), Vĩ và Hồ nảy sinh ý định lấy trộm chiếc xe trên.

Hồ và Vĩ điều khiển xe đến gần nhà anh Thành, Vĩ ngồi trên xe, Hồ bẻ khóa trộm xe. Chưa kịp lấy xe, cả 2 bị lực lượng Công an xã Cầu Khởi bắt quả tang.

Kết quả giám định chiếc xe mô tô của anh Tùng có giá trị 13,6 triệu đồng. Riêng Đặng Văn Hồ bỏ trốn, hiện đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vĩ, tuyên phạt Nguyễn Tuấn Vĩ mức án 3 tháng 13 ngày tù về tội “trộm cắp tài sản”, bằng với thời gian tạm giam và đã trả tự do cho Vĩ tại phiên tòa.

Thế Nhân