Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Ông chủ WikiLeaks tỵ nạn ở Ecuador?
Thứ bảy: 05:02 ngày 23/06/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange vừa tuyên bố rằng, chính phủ Ecuador “hoàn toàn ủng hộ” đơn xin tỵ nạn của ông và sắp tới ông sẽ đến sống tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Nhà sáng lập WikiLeaks, Julian Assange (ảnh) vừa tuyên bố rằng, chính phủ Ecuador “hoàn toàn ủng hộ” đơn xin tỵ nạn của ông và sắp tới ông sẽ đến sống tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Assange, 40 tuổi, đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình phát thanh thuộc Cơ quan Truyền thông Quốc gia Australia ngay tại Đại sứ quán Ecuador ở London, nơi ông chạy đến xin tỵ nạn chính trị theo tinh thần của Tuyên bố Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 19.6, nhằm tránh bị dẫn độ đến Thuỵ Điển để hầu toà về những cáo buộc tấn công tình dục.

“Tôi đã nghe được những ý kiến ủng hộ của đại sứ Ecuador tại Australia. Chúng tôi hy vọng đơn xin tỵ nạn sẽ được xem xét theo hướng thuận lợi. Vấn đề hiện nay là thu thập bằng chứng về những gì đang xảy ra tại Mỹ để kèm theo đề nghị chính thức về việc cư trú chính trị” – Assange nói. Ông không cho biết khi nào Ecuador công bố quyết định về việc cho phép ông tỵ nạn tại quốc gia này, nhưng khẳng định, hành động của ông chỉ để cho công chúng biết động cơ thật sự của Mỹ trong việc truy tố ông vì tội tiết lộ thông tin mật năm 2010.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Ricardo Patino và các quan chức Đại sứ quán Ecuador tại London, chính phủ Ecuador đang nghiên cứu và phân tích đơn xin cư trú chính trị của nhà sáng lập WikiLeaks. Trong thời gian đó, ông Assange sẽ ở lại trong Đại sứ quán Ecuador dưới sự che chở của Chính phủ Ecuador. Trong đơn xin cư trú gửi cho Tổng thống Rafael Correa, Assange nói rằng, ông không thể trở về Australia vì chính phủ nước ông không thể bảo vệ cho ông khỏi bị dẫn độ sang một nước hiện vẫn còn áp dụng án tử hình cho tội gián điệp và tội xâm hại tình dục, và hiện ông đang bị ngược đãi.

Bộ Ngoại giao Anh đã khẳng định rằng, Đại sứ quán Ecuador là lãnh thổ ngoại giao, do đó ông Assange nằm ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát London vẫn đang “mai phục” trước cửa Đại sứ quán Ecuador và sẽ lập tức tóm cổ Assange nếu ông này bước chân ra khỏi toà nhà đại sứ quán Ecuador ở London.

Hàng chục người ủng hộ ông Assange đã tụ tập bên ngoài sứ quán Ecuador tại London, giơ cao khẩu ngữ “Free Assange” (Trả tự do cho Assange).

Sau khi công bố hàng trăm ngàn tài liệu ngoại giao mật của Mỹ trên website WikiLeaks, tháng 8.2010 ông Assange bị cáo buộc cưỡng hiếp và tấn công tình dục hai nữ tình nguyện viên của WikiLeaks trong thời gian lưu lại thủ đô Stockholm của Thuỵ Điển.

Bất chấp nhà sáng lập WikiLeaks khẳng định rằng hai phụ nữ này đã hoàn toàn tự nguyện khi quan hệ tình dục với ông, và các cáo buộc là nhằm bắt giữ ông để đưa sang Mỹ, Thuỵ Điển sau đó ban bố lệnh truy nã Assange trên toàn châu Âu. Trong thời gian bị truy nã, ông Assange đã lẩn trốn ở Anh, đến tháng 12.2010 ông bị bắt ở thành phố Westminster, nhưng sau đó được tại ngoại. Đến nay, lệnh truy nã ông Assange đã được phía Thuỵ Điển rút lại và công tố viên nước này cho biết họ chỉ muốn ông Assange có mặt ở Stockholm để trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục công dân của họ.

Tuy nhiên, người sáng lập WikiLeaks từng gây chấn động thế giới đang lo sợ bị đưa đến Mỹ và có thể bị xử tội hình sự vì tiết lộ hàng ngàn bức điện mật của Bộ Ngoại giao Mỹ năm 2010. Ông cũng sợ bị đưa đến Thuỵ Điển để đối mặt với cáo buộc hiếp dâm, bởi sau đó ông sẽ lại bị dẫn độ sang Mỹ.

Tổng thống Rafael Correa trước đó xác nhận việc Ecuador đang cân nhắc nguy cơ ông Assange sẽ đối mặt với án tử hình nếu bị dẫn độ từ Anh về Thuỵ Điển, quốc gia cũng sẵn sàng dẫn độ ông này về Mỹ. Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho biết nước này "cần thời gian" để quyết định xem liệu có nên trao cho nhà sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange, được hưởng chế độ tỵ nạn hay không.

TRINH DƯƠNG

(Theo Reuters)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục