BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Nguyễn Trọng Hỷ tái đắc cử chức danh Chủ tịch VFF

Cập nhật ngày: 15/10/2009 - 05:57

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội.

Sáng 15.10, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2009 – 2013). Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tới dự và phát biểu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ của Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá 5 do Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn trình bày tại Đại hội đánh giá thành tựu nổi bật của nhiệm kỳ 5 nêu rõ: Tính chuyên nghiệp hoá của một bộ phận bóng đá đỉnh cao của Việt Nam được nâng lên rõ rệt và ở các CLB chuyên nghiệp có những bước phát triển đột phá, bóng đá đã thực sự hoạt động tuân theo các quy luật tạo tiền đề để phát triển thành CLB chuyên nghiệp tầm cỡ châu lục mà điển hình là thành công của Becamex – Bình Dương mang dấu ấn lịch sử tại AFC Cup 2009.

Thành tựu thứ hai mang tính lịch sử là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch Đông Nam Á sau 17 năm tái hội nhập quốc tế; đội tuyển Olympic lần đầu tiên và là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á lọt vào vòng loại cuối cùng của Thế vận hội Bắc Kinh 2008, cùng với đó là chức vô địch Merdeka Cup của đội tuyển U22 quốc gia, đội tuyển quốc gia vào tới tứ kết ASIAN Cup và các đội tuyển nữ, U17, U20 giành chức vô địch Đông Nam Á…

Các kết quả được ghi nhận khác của Ban chấp hành khoá 5 là hiện thực hoá chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam; đăng cai thành công các giải đấu quốc tế như ASIAN Cup, VCK vô địch bóng đá nữ châu Á 2007; phát triển quan hệ hợp tác với các Liên đoàn quốc gia, khu vực và quốc tế; điều hành hoạt động bóng đá cả về chuyên môn và hành chính được thể chế hoá bằng các quy định rõ ràng, cụ thể, sát với thực tế, phân công chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giám sát giữa các phòng ban thuộc Liên đoàn…

Bên cạnh những thành tích chuyên môn, kết quả vận động tài trợ cũng là một trong những thành công lớn. Theo báo cáo công tác tài chính, vận động tài trợ do Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng trình bày, giá trị tài trợ cho các đội tuyển quốc gia năm 2009 đến nay đã đạt gần 25 tỷ đồng (so với 2,2 tỷ đồng năm 2006), riêng tổng giá trị hợp đồng với hãng Nike đạt hơn 16 tỷ đồng/năm, giá trị tài trợ của giải VĐQG và cúp quốc gia ở nhiệm kỳ 5 đạt 32 tỷ đồng so với 24 tỷ đồng của nhiệm kỳ 4; bản quyền truyền hình trong nước và quốc tế đạt gần 3 tỷ đồng…

Tuy nhiên, để bóng đá Việt Nam thực sự phát triển lên chuyên nghiệp, theo ông Nguyễn Danh Thái – Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch, vẫn còn nhiều tồn tại cần sớm khắc phục như vấn đề cầu thủ ngoại, ngoại binh nhập quốc tịch, tổng kết mùa giải còn chưa sâu sát, mời các chuyên gia giỏi tham gia tổ chức thi đấu, vấn đề chi phí lương thưởng cầu thủ quá cao so với mặt bằng chung xã hội, cần hạn chế độ tuổi để tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ…

Buổi chiều, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 6 (2009 – 2013) với 23 thành viên và bầu các chức danh chủ chốt, trong đó, ông Nguyễn Trọng Hỷ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam với 67 trong tổng số 68 phiếu, các phó chủ tịch gồm ông Phạm Ngọc Viễn (phụ trách chuyên môn), ông Nguyễn Lân Trung (phụ trách truyền thông

Ông Nguyễn Trọng Hỷ tái đắc cử Chủ tịch VFF

và đối ngoại) và ông Lê Hùng Dũng (phụ trách tài chính, tài trợ).

Các đại biểu đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 6 (2009 – 2013) được đề ra, trong đó tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức của Liên đoàn phù hợp với thông lệ quốc tế và khuyến cáo của FIFA, chuyển đổi cơ cấu tổ chức của các CLB bóng đá chuyên nghiệp theo hướng dẫn của AFC, khuyến khích các CLB đào tạo cầu thủ trẻ theo mô hình Học viện bóng đá, thúc đẩy việc tập luyện bóng đá trong trường học, đẩy nhanh quá trình xã hội hoá bóng đá, chuyển đổi tổ chức các CLB bóng đá chuyên nghiệp sang hình thức doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các đội tuyển bóng đá quốc gia, trong đó mục tiêu cụ thể thời gian tới là đội tuyển nam giành 1 HCV Đông Nam Á, U23 giành 1 HCV SEA Games, đội tuyển nữ giành 1 HCV Đông Nam Á, 1 HCV SEA Games, giành quyền tham dự VCK châu Á và giữ vững vị trí thứ 6 châu lục, các đội trẻ giành chức vô địch U17 và U20 Đông Nam Á, dự VCK châu lục. Về phía các CLB đáp ứng điều kiện để được tham dự AFC Champions League và vào tứ kết AFC Cup; vận động đăng cai World Cup bóng đá nữ của FIFA lứa tuổi U17 hoặc U20…

Tại đại hội, tập thể ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 5 được trao tặng bằng khen của Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch và tuyên dương các HLV Henrique Calisto, Trần Vân Phát, Mai Đức Chung đã có nhiều đóng góp lớn trong thành tích của các đội tuyển quốc gia thời gian qua.

(Theo VOV News)