BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Nguyễn Văn Dũng- hội viên Nông dân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác 

Cập nhật ngày: 24/05/2022 - 22:49

BTNO - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Hội Nông dân xã Long Giang (huyện Bến Cầu) triển khai sâu rộng các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả hội viên. Qua đó, có nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, điển hình là ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ ấp Cao Su.

Ông Nguyễn Văn Dũng luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Dũng cho biết, được Hội Nông dân triển khai các nội dung học tập và làm theo Bác, ông thấy thật ý nghĩa, việc học và làm theo Bác không cần những việc gì to tát, đơn giản chỉ là sống lương thiện, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, biết vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, biết chia sẻ khó khăn với người xung quanh. Từ đó ông tích cực tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo do Hội Nông dân phát động.

Với 1 ha ruộng, ông thâm canh tăng vụ, từ làm một vụ lúa nâng lên sản xuất lúa 3 vụ/năm. Trước đây do làm một vụ lúa, thu nhập bấp bênh, gia đình gặp nhiều khó ăn, có lúc thiếu ăn, nay thì gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo, nhờ cần cù chịu khó, mỗi năm ông thu lãi từ sản xuất lúa trên 100 triệu đồng. Học Bác ở tính tiết kiệm, gia đình ông tích luỹ mua được 3 ha ruộng.

Năm 2013, nhờ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân, ông Dũng vay 30 triệu đồng đầu tư trang thiết bị chế tạo máy phun thuốc trừ sâu và máy gặt đập liên hợp phục vụ sản xuất, giảm bớt nhân công, tiết kiệm chi phí. Sau khi chế tạo máy phun thuốc trừ sâu thành công, ông mạnh dạn tham gia Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2012-2013. Sản phẩm máy phun thuốc trừ sâu đoạt giải Ba hội thi.

Ông Dũng chia sẻ: "Năm 2014, tôi sản xuất 3 ha lúa, nhờ có máy phun thuốc trừ sâu nên kịp thời chăm sóc lúa không bị sâu rầy phá hại. Có sẵn máy gặt đập liên hợp, gia đình giảm được chi phí thuê mướn. Vụ lúa năm này gia đình thu lãi 200 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình trả hết nợ vay ngân hàng và nuôi 2 con là sinh viên Trường đại học Sư phạm kỹ thuật và Trường đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh".

Ông Nguyễn Văn Dũng sáng chế thành công máy phóng lúa gặt đập liên hợp để giảm bớt chi phí ngày công lao động cho nông dân.

Ngoài cần cù lao động, ông Dũng chịu khó đọc báo, xem đài, mạng xã hội để học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả áp dụng vào sản xuất tại địa phương và chia sẻ cùng hội viên nông dân trong ấp.

Ông Dũng luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Hội Nông dân phát động. Tích cực đóng góp thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ông Võ Văn Nối- Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Giang cho biết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội Nông dân xã triển khai sâu rộng, có sự lan toả trong cán bộ, hội viên nông dân. Từ các phong trào thi đua do Hội phát động, có nhiều cách làm mới, gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Dũng là một điển hình về tinh thần vượt khó, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Những đóng góp của ông Dũng không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, mà còn tạo chuyển biến tích cực trong phong trào nông dân phát triển kinh tế ở địa phương.

Nhi Trần