Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một quan chức Nhà Trắng tuyên bố, Pakistan có thể sẽ cho phép các nhà điều tra Mỹ thẩm vấn ba người vợ của trùm khủng bố Osama bin Laden.

![]() |
Osama Bin Laden – nỗi ám ảnh của Mỹ suốt hơn một thập kỷ. |
Hôm 10.5, một quan chức Nhà Trắng tuyên bố, Pakistan có thể sẽ cho phép các nhà điều tra Mỹ thẩm vấn ba người vợ của trùm khủng bố Osama bin Laden.
Nếu thông tin này đúng sự thật thì đây sẽ là quyết định phần nào hàn gắn mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Pakistan, vốn rạn nứt sau vụ đột kích hạ sát Osama bin Laden hôm 2.5 vừa qua.
Tuy nhiên, cũng trong ngày 10.5, một quan chức cấp cao của chính quyền Pakistan khẳng định, tới thời điểm này, Islamabad vẫn chưa đưa ra quyết định cho phép Mỹ tiếp cận người thân của trùm khủng bố khét tiếng bin Laden. Theo quan chức này, các nhà điều tra địa phương vẫn chưa hoàn tất cuộc thẩm vấn của họ.
Các nhà điều tra Mỹ dù có trong tay một số lượng lớn các tài liệu thu được tại nhà Bin Laden nhưng họ vẫn muốn thẩm vấn 3 bà vợ của ông này để truy tìm và bốc gỡ mạng lưới Al-Qaeda trên toàn cầu.
Pakistan cho biết, 3 người vợ của Bin Laden, gồm 1 người Yemen và 2 người Ả-rập Saudi, cùng những đứa con của họ sẽ được hồi hương và Pakistan sẽ liên hệ với chính phủ các nước này.
Bin Laden bị tiêu diệt trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại thị trấn Abbottabad, ở phía bắc thủ đô Islamabad của Pakistan. Vụ việc khiến chính phủ Pakistan bối rối, bởi nhiều năm qua họ vẫn phủ nhận sự hiện diện của nhân vật bị truy nã gắt gao nhất thế giới trên lãnh thổ nước này.
Hiện, chính phủ Pakistan đang chịu áp lực rất lớn từ phía Mỹ và các nước đồng minh, yêu cầu giải thích thoả đáng lý do tại sao Osama bin Laden có thể sống ung dung trong khu vực quân sự của nước này đến sáu năm trời mà không bị phát hiện.
Một vài nguồn tin nghi ngờ, Cơ quan tình báo Nội vụ (ISI) của Pakistan có thể đã cấu kết với lãnh đạo Al-Qaeda, hoặc một số đặc vụ của ISI đã làm việc này.
Tuy nhiên, trong một bài phát biểu trước Quốc hội hôm 10.5, Thủ tướng Pakistan, Yusuf Raza Gilani đã lên tiếng phản bác lại những lời cáo buộc trên. Ông thừa nhận rằng có một sự thất bại của lực lượng tình báo nhưng đó là sự thất bại của “tất cả các cơ quan tình báo trên thế giới. Và thật quá đáng nếu ai cho rằng Pakistan hay cơ quan nào của Pakistan bao gồm ISI và các lực lượng vũ trang đã móc ngoặc với al-Qaeda. Bởi Al-Qaeda và liên minh của chúng đã tiến hành hàng trăm vụ đánh bom tự sát ở hầu hết các thị trấn và thành phố của Pakistan, cũng như tấn công cả các nhà lãnh đạo chính trị, cơ quan nhà nước, ISI và các trụ sở chỉ huy tại Pakistan”.
Trước đó, hôm 9.5, hàng trăm người Taliban đã diễu hành tại thị trấn Wana ở Pakistan để phản đối vụ sát hại bin Laden và thề trả thù Washington và Islamabad. Đây là cuộc biểu tình ủng hộ bin Laden đầu tiên tại một thị trấn mà Washington đã gọi là một căn cứ địa của Al-Qaeda.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)