Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thủ tướng Yousuf Raza Gilani chỉ đồng ý đề nghị tổ chức một hội nghị toàn quốc bàn giải pháp chống khủng bố, không đề cập đến khả năng đàm phán với Taliban.

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani vừa quyết định tổ chức một hội nghị toàn quốc, tìm giải pháp đối phó tình trạng khủng bố đang gia tăng. Quyết định của ông Raza Gilani được đưa ra ngay sau khi các phe phái đối lập cho rằng chính quyền Islamabad nên đàm phán với lực lượng Taliban trong nước nhằm cải thiện tình hình an ninh.
Trong những tháng gần đây, tình hình Pakistan liên tục bất ổn với những cuộc tấn công, đánh bom liều chết. Cách đây hai ngày, một vụ đánh bom kép ở khu vực thánh đường Sufi tại Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, nơi đảng Hồi giáo Liên đoàn – N (ML-N) đối lập đang nắm quyền kiểm soát chính quyền. Các quan chức đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cầm quyền kêu gọi chính quyền các tỉnh, thành trong cả nước mạnh tay trừng trị các phe nhóm Hồi giáo vũ trang, từng được các cơ quan tình báo Pakistan tài trợ về tài chính lẫn vũ khí, đang “trở giáo”, liên minh với lực lượng Taliban Pakistan phá hoại đất nước. Tuy nhiên, chính quyền các tỉnh, thành – phần lớn do đảng ML-N đối lập kiểm soát – phản đối. Lãnh đạo đảng ML-N Nawaz Sharif cho rằng, chính quyền Islamabad nên đàm phán với Taliban Pakistan vì lực lượng này “đang rất sẵn sàng đối thoại, sẵn sàng lắng nghe”. Tuy nhiên, lực lượng Taliban Pakistan là một liên minh với nhiều phe nhóm khác nhau, không rõ ông Sharif muốn chính phủ Pakistan đàm phán với nhóm nào.
![]() |
Hàng ngàn người biểu tình phản đối vụ đánh bom liều chết tại thánh đường Sufi tại Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab. Ảnh: Getty. |
Chiều tối 3.7, sau nhiều cuộc bàn luận với lãnh đạo đối lập Nawaz Sharif, Thủ tướng Yousuf Raza Gilani chỉ đồng ý đề nghị tổ chức một hội nghị toàn quốc bàn giải pháp chống khủng bố, không đề cập đến khả năng đàm phán với Taliban.
Trước đây, chính phủ Pakistan cũng đã từng ký kết thoả thuận hoà bình với Taliban. Tuy nhiên, trước việc lực lượng này ngày càng bành trướng thế lực, Mỹ lại gia tăng sức ép buộc chính phủ Pakistan phát động nhiều chiến dịch quân sự quy mô lớn để tiêu diệt Taliban và mạng lưới khủng bố Al-Qaeda dọc biên giới Pakistan, giáp Afghanistan. Tuy nhiên, những chiến dịch này chỉ giành được “chiến thắng ảo” vì chỉ một thời gian ngắn sau đó, Taliban lại tái tập hợp, tiếp tục duy trì quyền kiểm soát ở các bộ tộc biên giới.
Lãnh đạo đảng Tehrik-i- Insaf (PTI) Imran Khan cho rằng, mối hoạ khủng bố sẽ còn tiếp tục đe doạ an ninh cho đến khi nào Mỹ chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của Pakistan. Imran Khan chỉ trích việc chính quyền Islamabad làm “tay sai” cho Mỹ, quá phụ thuộc vào Mỹ, “chẳng chóng thì chầy” cũng sẽ đẩy Pakistan rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters/Xinhua)