Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Pakistan: Taliban thay đổi chiến thuật
Thứ sáu: 10:42 ngày 10/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lực lượng Taliban Pakistan liên tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhằm vào quân đội và cảnh sát, nhiều nhất là ở khu vực Waziristan, giáp giới Afghanistan.

Kể từ sau sự kiện biệt kích Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden ở Abbottabad hôm 2.5, hơn một tháng qua, lực lượng Taliban Pakistan liên tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhằm vào quân đội và cảnh sát, nhiều nhất là ở khu vực Waziristan, giáp giới Afghanistan. Bên cạnh đó, việc máy bay không người lái của Mỹ thường xuyên thâm nhập lãnh thổ Pakistan bắn phá vùng bộ tộc tự trị, càng khiến cho tình hình khu vực biên giới nước này trở nên phức tạp.

Gần đây nhất là vụ tấn công đồn kiểm soát an ninh nằm giữa khu vực hai vùng Nam và Bắc Waziristan. Khoảng 150 tay súng được trang bị súng phóng rocket và một số vũ khí hạng nặng tấn công đồn vào lúc đêm ngày 9, rạng ngày 10.6, giết chết 8 binh lính, làm bị thương 12 người khác. Tuy nhiên, Taliban đã vấp phải sự kháng cự dữ dội của binh lính, buộc phải thoái lui, bỏ lại thi thể của 12 tay súng. Trước đó, hồi tuần rồi, Taliban cũng đã thực hiện một cuộc tấn công tương tự ở khu vực biên giới tây bắc với khoảng 400 tay súng.

Các nhà phân tích cho rằng, dường như Taliban đã bắt đầu thay đổi chiến thuật, không còn đơn thuần chỉ là những vụ đánh bom tự sát mà là những vụ tấn công khá bài bản. Điều đó cũng có nghĩa là Taliban Pakistan không phải là một đội quân ô hợp như nhiều nhà quân sự vẫn đánh giá.

Binh lính Pakistan nã pháo vào các mục tiêu Taliban ẩn náu ở vùng núi quận Mohamad Gat, Bắc Waziristan hôm 1.6. Ảnh: Getty.

Trong những vụ bắn tên lửa gần đây do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện lại tập trung ở Nam Waziristan – khu vực do các tay súng trung thành với thủ lĩnh Maulvi Nazir kiểm soát. Lực lượng này xưa nay ít “đụng chạm” với chính phủ Pakistan, chủ yếu là băng qua biên giới sang Afghanistan đánh nhau với Mỹ và NATO. Trong khi đó, mục tiêu của Taliban Pakistan là lôi kéo quân đội Pakistan vào các cuộc giao tranh lớn để gây tiếng vang và “kích động” các tay súng của lực lượng trung thành với thủ lĩnh Maulvi Nazir tham gia cuộc chiến của họ.

Sở dĩ Mỹ thực hiện nhiều cuộc không kích ở Nam Waziristan là do gần đây một số tay súng Taliban ở Bắc Waziristan tìm đường thoát sang khu vực phía Nam khi có tin quân đội chính phủ chuẩn bị mở một chiến dịch quân sự ở khu vực phía Bắc. Mỹ đã từng nhiều lần thúc ép “đồng minh” thực hiện chiến dịch này nhưng Pakistan từ chối và cho rằng họ không thể dàn mỏng lực lượng do còn vướng nhiều chiến dịch khác ở khu vực bộ tộc giáp Afghanistan. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, Pakistan không muốn gây “oán thù” với Taliban, vốn ít nhiều cũng có những mối quan hệ mật thiết trước đây và có thể sẽ là đồng minh quan trọng ở Afghanistan trong tương lai một khi Mỹ rút quân khỏi nước này.

Việc Mỹ đột kích tiêu diệt Bin Laden và thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Pakistan khiến dư luận nước này liên tục chỉ trích, cáo buộc quân đội chính phủ “nhắm mắt làm ngơ” trước việc chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Hôm 9.6, trong một cuộc họp với các tướng lĩnh, Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, tướng Ashfaq Parvez Kayani cho rằng, trong tương lai, các khoản viện trợ quân sự hàng tỷ USD của Mỹ nên được chuyển sang các dự án dân sự, hỗ trợ nền kinh tế nhằm lấy lại “uy tín” của quân đội Pakistan cũng như cải thiện hình ảnh của Mỹ.

Được biết, trong năm 2011 này, quân đội Pakistan đã nhận được 2,6 tỷ USD, hiện vẫn còn 6 tỷ USD do chính phủ nước này nắm giữ.

Đặng Hoàng Thái

(tổng hợp)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục