Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các vụ tấn công bằng tên lửa từ máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt ít nhất 45 tay súng vũ trang ở vùng bộ tộc tây bắc.

Các quan chức tình báo Pakistan cho biết, chỉ trong vòng 24 giờ, các vụ tấn công bằng tên lửa từ máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt ít nhất 45 tay súng vũ trang ở vùng bộ tộc tây bắc, giáp giới Afghanistan.
Vụ việc này được xem là đổ dầu vào lửa khi căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan liên tục gia tăng, đặc biệt là sau việc Washington trì hoãn khoản viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho chính quyền Islamabad.
![]() |
Người dân bộ tộc Pakistan chôn cất những thường dân vô tội thiệt mạng vì tên lửa Mỹ ở Bắc Waziristan. Ảnh: Getty |
Các vụ tấn công của máy bay không người lái Mỹ bắt đầu từ đêm 11.7, ít nhất 9 quả tên lửa đã được bắn vào căn cứ của các tay súng vũ trang bộ tộc và 01 phương tiện vận tải ở Bắc Waziristan, giết chết 25 tay súng. Cùng lúc đó, một vụ tấn công khác ở Nam Waziristan làm 5 tay súng thiệt mạng. Rạng sáng ngày 12.7, một máy bay không người lái của Mỹ bắn hai quả tên lửa khi một chiếc xe tải tiến vào một ngôi nhà, giết chết 15 tay súng.
Đây là vụ tấn công có số lượng phiến quân bị máy bay không người lái tiêu diệt nhiều thứ hai kể từ khi Cục tình báo trung ương Mỹ - CIA sử dụng chiến thuật này ở vùng tây bắc Pakistan. Hồi tháng 6.2009, trong một vụ tấn công, tên lửa của Mỹ đã tiêu diệt 70 tay súng ở Nam Waziristan. Hầu hết các vụ tấn công của Mỹ tập trung ở khu vực Nam Waziristan và đặc biệt là vùng bộ tộc miền núi Bắc Waziristan – nơi ẩn náu của các nhóm vũ trang “thân” Pakistan nhưng thường xuyên xâm nhập Afghanistan tổ chức các cuộc tấn công binh lính Mỹ - NATO.
Những vụ tấn công này là vấn đề nhạy cảm trong mối quan hệ giữa hai nước. Ngoài mặt, Pakistan phản đối Mỹ nhưng lại bí mật cho phép và hợp tác với Mỹ. Căng thẳng chỉ thật sự bắt đầu kể từ sau khi Mỹ xâm nhập lãnh thổ Pakistan, tiêu diệt Osama Bin Laden khiến dư luận Pakistan phản ứng mạnh mẽ, xem đây là hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ. Mối quan hệ hợp tác tình báo giữa Mỹ và Pakistan cũng bị đình hoãn.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)