Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
An ninh Palestine tại Bờ Tây đã bắt giữ hàng chục thành viên Hamas vì tình nghi liên quan vụ tấn công làm 4 người định cư Israel thiệt mạng gần Hebron.

Hôm 1.9, lực lượng an ninh Palestine tại Bờ Tây đã bắt giữ hàng chục thành viên Hamas vì tình nghi liên quan vụ tấn công làm 4 người định cư Israel thiệt mạng gần Hebron, thuộc vùng lãnh thổ Bờ Tây bị Israel chiếm đóng, ngay trước cuộc đàm phán hoà bình trực tiếp lần đầu tiên giữa hai nước trong gần hai năm qua.
Một quan chức an ninh cấp cao cho biết: “Hàng chục thành viên Hamas đã bị bắt, chủ yếu là ở khu vực Hebron và khắp Bờ Tây. Chúng tôi đang điều tra xem họ có liên quan đến vụ xả súng làm người Israel thiệt mạng hay không. Sẽ có thêm nhiều người bị bắt”.
Trong khi đó, các nguồn tin Hamas tại Bờ Tây tuyên bố, có đến 250 thành viên của họ bị bắt trong một cuộc truy quét ngay sau vụ xả súng, trong đó có người thân của những nhân vật cấp cao trong phong trào Hamas. Sami Abu Zuhri, người phát ngôn của Hamas tại Gaza chỉ trích vụ bắt bớ của lực lượng an ninh Palestine là một “hành động bội tín”.
![]() |
|
Người dân Israel tổ chức lễ tang cho 4 người Israel bị các tay súng Palestines bắn chết tại khu định cư Beit Hagai ở gần Hebron, Bờ Tây. Ảnh: Getty |
Hôm 31.8, nhánh vũ trang Hamas – Lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam đã tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công làm chết của 4 người định cư Israel. Đây được cho là vụ tấn công làm nhiều người Israel thiệt mạng nhất tại Bờ Tây trong 4 năm qua.
Thủ tướng Palestine Salam Fayyad khẳng định, ông sẽ ngăn chặn những cuộc tấn công tương tự tái diễn. Chính quyền được phương Tây ủng hộ của ông vẫn sẽ khởi động lại cuộc đàm phán hoà bình với Israel vào ngày 2.9 bất chấp tình trạng bạo lực.
Cũng trong ngày 1.9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak cho rằng, Israel có thể sẽ trao cho Palestine một phần Jerusalem trong cuộc đàm phán hoà bình sắp tới. Tuyên bố hiếm có của ông Ehud Barak về sự cần thiết để phân chia Jerusalem, vốn là trung tâm tranh cãi giữa hai nước, có thể là tín hiệu về sự “nhượng bộ” của Thủ tướng Israel Benjamin Netaniahu, cho dù cuộc đàm phán hoà bình với Palestine có kết thúc như thế nào.
Theo kế hoạch, trong ngày 1.9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netaniahu có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Sau đó, ba lãnh đạo cùng ăn tối tại Nhà Trắng với Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak nhằm khởi động cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine vào ngày 2.9 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. Jordan và Ai Cập là hai nước Arập đã ký thoả thuận hoà bình với Israel.
TRINH DƯƠNG
(Theo Reuters)
