Kinh tế   Nông thôn mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở xã Trí Bình 

Cập nhật ngày: 23/11/2022 - 19:53

BTNO - Để phấn đấu được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2022, trong thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền xã Trí Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện đạt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy sức mạnh nhân dân.

Nhờ sự hiến đất của người dân nên con đường ở tổ tự quản số 2, ấp Xóm Mới 2 đã được nâng cấp mở rộng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền- Bí thư Đảng uỷ xã Trí Bình cho biết, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) nên cấp uỷ, chính quyền xã đã chủ động ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thông qua lồng ghép với các phong trào do các tổ chức hội, đoàn thể phát động. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới chuyển biến rõ rệt. Người dân ngày càng tích cực tham gia xây dựng NTM bằng nhiều việc làm cụ thể và trở thành phong trào rộng khắp trong toàn xã.

Ông Phạm Văn Căn- Trưởng ấp Xóm Mới 2 chia sẻ, trong các tiêu chí xây dựng NTM, tiêu chí làm đường giao thông nội đồng là khó nhất, vì không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Từ đó, cấp ủy, chi bộ, ban quản lý ấp và các đoàn thể tích cực vận động, được người dân hưởng ứng tích cực, hiến đất để làm đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn. 

Ở tổ dân cư tự quản số 8 ấp Xóm Mới 2, trước đây người dân rất khó khăn trong việc vận chuyển nông sản và vật tư nông nghiệp để sản xuất vì con đường rất lầy lội, trơn trượt, có đoạn không đi được, bà con phải đi vào các lô cao su. Khi có chủ trương của chính quyền địa phương, gia đình ông Trần Văn Dũng hiến hơn 2.000m2  đất trồng mì, trị giá khoảng 600 triệu đồng, gia đình anh Bùi Văn Minh chặt bỏ 60 cây cao su 10 năm tuổi, trị giá khoảng 12 triệu đồng và hiến gần 2.000m2 đất cao su, trị giá khoảng 500 triệu đồng để mở con đường giao thông nội đồng dài hơn 500m, rộng 5m, giúp người dân trong tổ đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Ông Trần Văn Dũng chia sẻ: “Mở con đường lớn khang trang để bà con vận chuyển nông sản dễ dàng là mong ước của bà con nơi đây, gia đình tôi chẳng tiếc gì”. Anh Minh cho biết: “Năm nay xã phấn đấu được công nhận nông thôn mới, nên bà con chúng tôi cũng muốn đóng góp phần công sức vì cộng đồng. Chỉ cần chủ trương đúng, hợp lòng dân, mọi khoản thu, chi công khai, minh bạch thì chúng tôi luôn nhiệt tình ủng hộ”.

Ông Phạm Văn Căn- Trưởng ấp Xóm Mới 2 giới thiệu về con đường ở tổ tự quản số 8 do nhân dân hiến mở rộng.

Bà Phạm Thuỳ Linh- Chủ tịch Hội Nông dân xã Trí Bình cho biết, tại tổ tự quản số 2, số 3 có đoạn đường giao thông nội đồng dài hơn 500m, rộng 6m, rải đá phún phục vụ cho hơn 100 hộ dân, trước đây đoạn đường này chỉ rộng 3m, sình lầy, nhiều ổ trâu, ổ gà gây khó khăn cho bà con khi vận chuyển nông sản. Sau khi được chính quyền địa phương vận động, nhiều gia đình đã hiến đất để mở rộng đường, trong đó gia đình cựu chiến binh Thái Văn Thông hiến hơn 2.000m2 đất, trị giá hằng trăm triệu đồng.

Ông Trì Văn Trình-70 tuổi, ngụ tổ 11, ấp Xóm Mới 2 chia sẻ, trước đây con đường dài hơn 150m sát vườn nhà ông là đường xe bò, nhỏ, hẹp, nắng bụi, mưa lầy. Thực hiện chương trình xây dựng NTM, 11 hộ dân đã tự nguyện phá bỏ hàng rào, cổng ngõ, chặt cây xanh hiến đất mở rộng con đường lên 5m, rải đá phún. Giờ đây bà con đi lại dễ dàng, trao đổi hàng hoá thuận tiện, các cháu học sinh đến trường an toàn, phụ huynh bớt lo lắng.

Ông Mai Văn Công- Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Trí Bình cho biết thêm, tính đến nay toàn xã có hơn 20 hộ dân hiến gần 20.000m2 đất mở đường, trị giá hơn 600 triệu đồng, ngoài hiến đất, nhiều hộ dân còn ủng hộ tiền, vật liệu để làm đường.

Bà Nguyễn Thị Hữu Phúc- Chủ tịch UBND xã Trí Bình khẳng định: "Nếu không có sự đồng tình, ủng hộ tham gia xây dựng, đóng góp kinh phí, hiến đất của người dân thì rất khó để xã đạt tiêu chí về giao thông, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn trong năm 2022".

Tố Tuấn - Hà Quang