Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi Liên Hợp Quốc có “những biện pháp mạnh” chống lại Iran để ép các lãnh đạo nước này thực hiện cuộc thảo luận đúng nghĩa về chương trình hạt nhân.

![]() |
Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr gần như đã hoàn tất. Ảnh: AP. |
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm 22.1 kêu gọi Liên Hợp Quốc có “những biện pháp mạnh” chống lại Iran để ép các lãnh đạo nước này thực hiện cuộc thảo luận đúng nghĩa về chương trình hạt nhân.
Ông Sarkozy cũng cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) nên “gánh vác trách nhiệm” trong việc gây áp lực buộc Tehran tham gia vào các cuộc thương lượng. Tuy nhiên, các thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ, Nga và Trung Quốc đều có vẻ do dự trước quyết định tăng thêm cấm vận đối với Iran.
Sáng 22.1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các cường quốc trên thế giới nên thận trọng khi dồn Iran vào ngõ cụt.
Một ngày trước đó, các quan chức Nga và Iran tuyên bố, Nga sẽ khởi động lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran là Bushehr vào giữa năm 2010.
Lãnh đạo tập đoàn hạt nhân quốc gia Nga Rosatom, Sergei Kiriyenko nói với các phóng viên tại Moscow: “2010 là năm của Bushehr. Không có gì nghi ngờ nữa, lò phản ứng sẽ được khởi động trong năm nay. Mọi việc sẽ diễn ra như lịch trình”.
Hãng tin bán chính thức của Iran là Fars trích lời người đứng đầu cơ quan nguyên tử Iran, Ali Akbar Salehi nói, mọi thử nghiệm với nhà máy này đều thành công và "Chúng tôi sẽ khai trương nhà máy điện hạt nhân Bushehr trong nửa đầu năm mới của Iran (bắt đầu từ 21.3).
Nga đồng ý xây dựng cho Iran một nhà máy điện hạt nhân 1.000 megawatt tại Bushehr cách đây 15 năm nhưng dự án trị giá 1 tỷ USD này liên tục bị trì hoãn. Các nhà ngoại giao cho rằng Moscow dùng nhà máy này như đòn bẩy trong quan hệ với Tehran.
TÙNG LÂM
(Theo Reuters)