Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Phập phồng trồng khoai lang Nhật
Thứ hai: 05:09 ngày 07/01/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hiện có một số nông dân ở Tây Ninh đang hăm hở với loại cây trồng này, nhưng thực tế vẫn chưa có gì bảo đảm kết quả vững chắc.

Hiện có một số nông dân ở Tây Ninh đang hăm hở với loại cây trồng này, nhưng thực tế vẫn chưa có gì bảo đảm kết quả vững chắc.

Ông Phan Văn Nguơn bên ruộng khoai lang Nhật

(BTN) - Khoai lang Nhật là nông sản được nhiều tỉnh, thành khu vực ĐBSCL trồng. Mới đây, phong trào trồng khoai lang Nhật bắt đầu lan rộng đến một số vùng tại Tây Ninh. Hiện có một số nông dân ở Tây Ninh đang hăm hở với loại cây trồng này, nhưng thực tế vẫn chưa có gì bảo đảm kết quả vững chắc.

Trong mấy tháng qua, người dân ở hai huyện Hoà Thành và Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh quan tâm với một loại cây trồng mới, đó là khoai lang Nhật. Đặc điểm của loại khoai lang này là củ to, năng suất cao, dễ trồng, với chu kỳ từ khi xuống giống đến khi thu hoạch chỉ hơn 100 ngày. Mới đây, Công ty Kim Khanh- một doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh lên tận Tây Ninh để hợp tác với nông dân tiến hành trồng khoai lang Nhật và bao tiêu đầu ra. Cụ thể 1 ha, nếu năng suất bình quân đạt 40 tấn thì sẽ được công ty thanh toán 60 triệu đồng- bất chấp giá thị trường tại thời điểm bán ra.

Ông Nguyễn Văn Thanh, một nông dân ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu cho biết:  “Nếu năng suất 1 ha đạt 40 tấn, công ty bao 60 triệu đồng, trong 1 năm làm 2 vụ sẽ được 120 triệu đồng thì thu nhập hơn hẳn nhiều loại cây trồng khác. Hơn nữa, 2 vụ trồng chỉ mất 7 tháng, còn có thể luân canh hàng bông tăng thêm thu nhập. Do đó nhiều người muốn trồng khoai lang Nhật”.

Hiện tại, riêng ở 2 huyện Hoà Thành và Dương Minh Châu, bà con đã trồng được gần 20 ha khoai lang Nhật. Cây trồng đang phát triển tốt. Bước đầu việc hợp tác này tiến triển thuận lợi. Bà con được doanh nghiệp hỗ trợ giống và kỹ thuật, còn đầu ra thì phải đợi vài tháng nữa, lúc đó mới khẳng định rõ ràng mức độ uy tín giữa doanh nghiệp trong việc thực hiện cam kết bao tiêu đầu ra cho khoai lang Nhật như thoả thuận ban đầu. Theo như tính toán của bà con đang trồng khoai lang Nhật, bình quân 1 ha, bà con phải tự bỏ vốn đầu tư khoảng 30 triệu đồng/ha. Như vậy, nếu sau này công ty mua lại và trả đúng cam kết là 60 triệu đồng /ha, bà con sẽ lãi 30 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Văn Thanh băn khoăn với sản phẩm khoai lang Nhật của mình.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, giá khoai lang Nhật trên thị trường liên lục biến động- có khi lên 1 triệu đồng/tạ, lại có thời điểm rớt giá xuống còn 300.000 đồng/tạ. Nhiều người trồng khoai lang Nhật tại các tỉnh ĐBSCL đã phải dở khóc dở cười vì giá cả của củ khoai. Có người thì bán đổ bán tháo để vụ sau “gỡ gạc” lại, có người thì bán hết để chuyển đổi lại cây trồng khác có giá cả ổn định hơn. Bài học từ các tỉnh bạn, hầu như vẫn còn xa lạ với bà con ở tỉnh Tây Ninh và cả tổ chức Hội Nông dân ở đây. Việc một doanh nghiệp lên Tây Ninh hợp đồng với bà con trồng khoai lang, hỗ trợ vốn 60 triệu đồng/ha đạt 40 tấn là điều khoản có thực trong văn bản hợp đồng. Thế nhưng thực chất số tiền này vẫn chưa đến tay bà con trong suốt giai đoạn từ lúc trồng đến khi sắp thu hoạch. Chỉ khi nào bà con thu hoạch, bán nông sản cho công ty thì nông dân mới cầm được số tiền này trong tay. Như vậy, trước mắt, bà con vẫn phải tự bỏ tiền túi ra đầu tư trồng khoai lang Nhật và chờ đợi đến ngày thu hoạch để được công ty trả tiền. Nếu vì một lý do nào đó, doanh nghiệp này không mua, bà con sẽ… ôm trọn nông sản và chạy đi tìm nơi tiêu thụ. Lúc đó chẳng biết có lời được đồng nào hay không.

Hiện nay, bà con trồng khoai lang Nhật ở Tây Ninh vừa chăm sóc vừa thấp thỏm lo âu. Nếu doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết thì không sao, còn ngược lại thì bà con sẽ lao đao, không biết bấu víu vào đâu để tiêu thụ hết sản phẩm. Ngay cả Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu, cũng chưa thật sự chắc chắn mức độ cam kết bền vững của doanh nghiệp khi tiến hành triển khai hợp tác trồng khoai lang Nhật ở địa phương.

NGUYÊN VŨ

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục