Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong khi Pháp đang ráo riết cùng với các quốc gia cộng đồng kinh tế Tây Phi chặn đứng các cuộc tấn công của phiến quân từ miền Bắc xuống miền Nam Mali, các nhóm vũ trang Hồi giáo khu vực sa mạc Sahara quyết định mở một mặt trận mới bằng cách bắt cóc 41 con tin người phương Tây, trong đó có 7 người Mỹ.

![]() |
|
Binh lính Pháp tại Mali. Ảnh: AP |
Trong khi Pháp đang ráo riết cùng với các quốc gia cộng đồng kinh tế Tây Phi chặn đứng các cuộc tấn công của phiến quân từ miền Bắc xuống miền Nam Mali, các nhóm vũ trang Hồi giáo khu vực sa mạc Sahara quyết định mở một mặt trận mới bằng cách bắt cóc 41 con tin người phương Tây, trong đó có 7 người Mỹ.
Gần 24 giờ sau vụ tấn công vào một cơ sở hậu cần dầu khí liên doanh tại Tiguentourine, thuộc tỉnh Illizi, nằm sâu trong sa mạc Sahara, ở Algeria, hôm 17.1, một nhóm phiến quân Hồi giáo tự xưng là “Tiểu đoàn Máu” mới công bố thông tin về việc cầm giữ 41 con tin người nước ngoài, trong đó có người Mỹ, Nhật và một số quốc gia Liên minh châu Âu. Đây là cơ sở hậu cần dành cho người nước ngoài do các hãng BP, công ty Statoil (Na-uy) và Sonatrach (Algeria) đồng quản lý. Trong khi phía Mỹ chưa khẳng định việc công dân nước này bị cầm giữ làm con tin, Ngoại trưởng Anh William Hague xác nhận một công dân nước này bị giết, một số người khác bị bắt cóc. Trong số những người bị giết có cả 1 người Pháp và 1 người Algeria. “Tình huống xảy ra quá đột ngột và đang trở nên nguy hiểm” – ông Hague nhận định. Ngoại trưởng Anh cũng cho biết, Thủ tướng Anh David Cameron đã điện đàm khẩn cấp cho Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đang viếng thăm Việt Nam, tuyên bố, chính quyền Tokyo sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành động bắt cóc công dân Nhật Bản.
Có tin cho biết, chỉ huy “Tiểu đoàn Máu” là Mokhtar Belmokhtar - một cựu binh người Algeria từng tham gia cuộc chiến chống quân đội Liên Xô cũ tại Afghanistan trong những năm 1980. Lực lượng này, được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, yêu cầu Pháp phải chấm dứt ngay việc can thiệp quân sự vào Mali. Thông qua những cuộc liên lạc bằng điện thoại với giới truyền thông ở quốc gia láng giềng Mauritania, nhóm vũ trang này xác nhận họ đang cầm giữ hàng chục con tin ở một căn cứ gần thị trấn In Amenas, giáp biên giới với Libya. “Tiểu đoàn Máu” cho biết thêm, họ được trang bị cả súng cối, tên lửa phòng không và vừa đánh bật một cuộc đột kích của quân đội Algeria. “Tiểu đoàn Máu” chỉ trích chính phủ thế tục ở Algeria phản bội cha ông, vội vàng quên đi cuộc chiến chống ách thuộc địa của Pháp cách đây hơn nửa thế kỷ, cho phép Pháp sử dụng không phận để tấn công “lực lượng nổi dậy” ở Mali. Nhóm vũ trang này cũng lên án việc chính phủ Algeria đóng cửa biên giới ngăn chặn dòng người tỵ nạn Mali. “Tiểu đoàn Máu” gởi đến Tổng thống Francois Hollande thông điệp: “Với việc can thiệp vào Mali, nước Pháp chính thức mở cửa địa ngục”.
Dù không đưa ra bất kỳ lời đe doạ cụ thể nào, nhưng nhóm vũ trang “Tiểu đoàn Máu” khẳng định, họ đã cài chất nổ xung quanh toàn bộ nơi cầm giữ con tin, bất cứ chiến dịch giải cứu nào cũng sẽ biến thành thảm hoạ.
Không rõ vụ bắt cóc con tin này có ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự với quy mô lớn tại miền Bắc Mali của Pháp hay không. Trước đó, Tư lệnh quân đội Pháp, Đô đốc Eouard Guillaud cho biết, trọng tâm của cuộc tấn công là thị trấn Diabaly, nơi các tay súng Hồi giáo chiếm giữ vài ngày trước đó. Hiện binh sĩ Pháp đang trên đường tiến về thị trấn Niono, cách thủ đô Bamako 340 km về phía Đông Bắc. Một số khác đang tiến về thị trấn Diabaly.
Trinh Dương
Theo Reuters
