BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu:

Phát động nhiều phong trào thi đua giúp hội viên nông dân nghèo 

Cập nhật ngày: 19/01/2019 - 08:29

BTNO - Chiều 18.1, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018.

 

Trao bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho các cá nhân

Trong năm 2018, Hội Nông dân huyện đã khởi xướng nhiều hoạt  động nhằm tiếp sức cho các hội viên nghèo vươn lên, như: thuyết phục 174 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ cho 106 hộ khó khăn về cây giống, con giống, cày đất trả chậm với tổng trị giá 975 triệu đồng; vận động 168 hộ khá, giàu cho 195 gia đình hội viên nghèo mượn vốn không tính lãi, mượn đất canh tác, cày đất bao vụ… với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng; vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân và hội viên đóng góp tiền, vật liệu để xây tặng 20 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, Mái ấm nông dân cho những hội viên nghèo, với tổng số tiền gần 960 triệu đồng.

Hội còn vận động trao tặng 150 phần quà và 2.000 kg gạo cho hội viên khó khăn, nạn nhân chất độc da cam; trao 80 suất học bổng và 260 phần quà cho học sinh nghèo; giới thiệu 1.560 hộ hội viên vay vốn qua tổ ủy thác Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng NN&PTNT huyện với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng; giới thiệu cho 1.290 gia đình hội viên vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng số tiền trên 26 tỷ đồng,…

Hội Nông dân của 11 xã, thị trấn trong huyện ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Cùng với việc phát động các phong trào thi đua, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu còn vận động hội viên nông dân tham gia nhiều hoạt động tình nguyện xã hội như: đóng góp quỹ Hỗ trợ nông dân huyện; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động nông dân đóng góp 380 triệu đồng, hiến 2.000 m2 làm cứng hóa 12 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 2,6 tỷ đồng…

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 40 buổi hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.760 lượt hội viên; mở 5 lớp tập huấn khuyến nông với 100 hội viên tham gia; 10 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 279 hội viên…

Qua các phong trào thi đua, trong năm 2018 Hội Nông dân huyện đã bình xét và công nhận 5.773 gia đình hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, đạt tỷ lệ 105% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Với những thành tích trên, vừa qua, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì; UBND tỉnh Tây Ninh trao cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018.

Tại buổi lễ tổng kết, Hội Nông dân của 11 xã, thị trấn trong huyện đã ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng đã được Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, UBND huyện và Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu tặng bằng khen, giấy khen.

HT