Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức lễ phát động Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 14, với chủ đề “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”.

Sáng 17.3, tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức lễ phát động Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 14, với chủ đề “Xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động”.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Diệp Kỉnh Tần khẳng định: Bảo hộ lao động, an toàn lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; biểu hiện sinh động về tính nhân đạo, nhân văn cao cả của chế độ ta, vừa là động lực cho sự phát triển bền vững đất nước. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Chẳng hạn như, công tác tuyên truyền huấn luyện về vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được duy trì thường xuyên, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động…. Tuy nhiên, Thứ trưởng Diệ̣p Kỉnh Tần cũng thừa nhận, hiện nay công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ trong ngành nông nghiệp vẫn chưa đáp ứng với thực tế sản xuất, kinh doanh của đơn vị, cơ sở. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp còn chưa quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ, điều kiện an toàn cho người lao động; còn người lao động thì chưa nhận thức đầy đủ về an toàn trong lao động, chưa tự ý thức bảo vệ tính mạng của mình….
Theo báo cáo của Hội đồng Bảo hộ lao động - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2011, toàn ngành đã xảy ra 67 vụ tai nạn lao động. Trong đó, tai nạn chết người xảy ra 5 vụ khiến 5 người chết; tai nạn lao động nặng 4 vụ, khiến 4 người bị thương; tai nạn lao động nhẹ 58 vụ, khiến 58 người bị thương; tổng số thiệt hại do tai nạn xảy ra là gần 800 triệu đồng…. Lĩnh vực thường xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng là: thi công công trình thủy lợi, thủy điện, xây dựng, chế biến nông sản, thủy sản tiếp xúc với máy móc lớn và điện…
Tại lễ phát động, Hội đồng Bảo hộ lao động - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 là giảm tần suất tai nạn lao động, cháy nổ và số lao động (mới) mắc bệnh nghề nghiệp; tăng cường tập huấn về phòng chống cháy nổ; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và điều trị tại chổ cho cán bộ, công nhân bị mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh có tính chất nghề nghiệp; tổ chức thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, nhất là các lĩnh vực có nguy cơ cao để kịp thời chấn chỉnh…
Theo TTXVN