BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng, phát triển địa phương 

Cập nhật ngày: 27/05/2023 - 09:41

BTN - Sáng 25.5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng tặng bằng khen cho các tập thể.

Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, phụ trách Uỷ ban MTTQVN tỉnh.

Giai đoạn 2003-2023, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong 20 năm qua được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo toàn diện, cụ thể, sâu sát, các đoàn thể nhân dân tham gia tích cực, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhân ngày hội, MTTQ các cấp đã phối hợp các ngành, các tổ chức thành viên vận động tổ chức thăm, hỏi, trao tặng hơn 78.100 phần quà trị giá trên 22 tỷ đồng, cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; xây mới 1.786 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 65 tỷ đồng, sửa 34 căn nhà trị giá 450 triệu đồng; trao 13 xe đạp và nhiều tập vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhân dân tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước- nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, qua 20 năm tổ chức ngày hội, với sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp đã có sự nỗ lực triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, cuộc vận động và được sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân, quy tụ và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của người dân, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong cộng đồng, vai trò tự quản của cộng đồng, dân cư, hộ gia đình, cá nhân được nâng lên.

Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Trong đó, vai trò của Mặt trận từ mỗi địa bàn cơ sở được thể hiện ngày càng rõ nét.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phải hết sức năng động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Trong đó, cần chủ động tham mưu các cấp uỷ Đảng, phối hợp chính quyền tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, nghiên cứu đổi mới trong tổ chức ngày hội, tạo không khí vui tươi thiết thực phù hợp với nhu cầu đời sống của nhân dân và phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

Đa dạng hình thức và nội dung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa ngày hội, những kinh nghiệm hay rút ra từ quá trình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ngày hội, từ đó nâng cao chất lượng, ý nghĩa ngày hội trong những năm tới.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, tính sáng tạo của mỗi địa phương trong tổ chức ngày hội. Tiếp tục vận động mạnh thường quân và nhân dân ủng hộ, đóng góp trong việc thực hiện các hoạt động như: tặng quà, chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn, hỗ trợ học bổng, để các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Những địa phương biên giới cần tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân với các địa phương nước bạn; đưa hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao vào nội dung tổ chức ngày hội nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 19 tập thể và 11 cá nhân, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm (2003-2023) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nhật Quang