Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình dịch bệnh 

Cập nhật ngày: 02/09/2021 - 14:38

BTNO - Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện sâu rộng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc- nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Lực lượng dân quân xã Hưng Thuận phối hợp tổ chức tuần tra lưu động trên các tuyến đường.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân được chú trọng. Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố tập trung phổ biến các quy định phòng, chống Covid-19, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, PCCC, quản lý xuất nhập cảnh, tội phạm trộm cắp tài sản, giết người, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê; kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của 25 loại mô hình ở cơ sở, trong đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Các mô hình phát huy hiệu quả, mọi người nâng cao ý thức, tự phòng tự quản, cung cấp cho Công an hơn 1.000 tin báo, giúp triệt xóa, điều tra làm rõ 539 vụ việc.

Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mô hình “Nhóm zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm” phát huy hiệu quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 2.954 nhóm zalo tuyên truyền phòng chống tối phạm với khoảng 59.000 thành viên. Lực lượng chức năng chuyển tải lên hệ thống nhóm zalo các thông tin, tài liệu tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và quy định của pháp luật, có hơn 3 triệu lượt xem, 2,9 triệu lượt chia sẻ.

Việc hạn chế tập trung đông người phần nào khó khăn cho công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, củng cố kiến thức pháp luật cho người dân, Công an xã Long Thành Nam (thị xã Hoà Thành) đề ra các giải pháp, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật. Công an xã phối hợp, trao đổi thông tin với các đội nghiệp vụ Công an huyện và đơn vị chức năng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đại uý Phạm Lê Ngọc Quý- Phó Trưởng Công an xã Long Thành Nam cho biết, Công an xã phối hợp Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh, Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an thị xã Hoà Thành và các đoàn thể chính trị xã hội ở xã tham gia sinh hoạt các mô hình bằng nhiều hình thức phong phú để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và dịch Covid-19.

Tích cực hỗ trợ nông dân thu hoạch hành lá trong thời gian giãn cách xã hội.

Đơn vị thành lập tổ công tác đến từng hộ gia đình trên địa bàn các ấp để vận động, kêu gọi người dân tham gia vào các nhóm zalo do Công an xã tạo theo từng tổ tự quản; vận động mỗi hộ ít nhất 1 người tham gia vào nhóm. Các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lịch làm việc, lịch hẹn của UBND, bộ phận tư pháp, y tế, Công an, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tình hình phòng chống dịch, xuất nhập cảnh trái phép, cấp căn cước công dân, cài đặt Bluezone… được chuyển tải kịp thời đến từng hộ gia đình.

Việc thành lập nhóm zalo góp phần giảm tải việc hội họp, tập trung đông người, triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội, ngăn chặn Covid-19. Đến nay, xã Long Thành Nam xây dựng được 109 nhóm zalo, với khoảng 2.400 thành viên. Trong đó, có 97 nhóm zalo tổ tự quản, 7 nhóm của ban điều hành các mô hình và 5 nhóm của tổ Covid cộng đồng ở cấp xã. Ngoài ra, địa phương chủ động xây dựng 89 nhóm zalo tổ Covid cộng đồng ở các ấp để kịp thời triển khai các thông tin, quy định liên quan đến tình hình Covid-19.

Phó Trưởng Công an xã Long Thành Nam cho biết thêm, trong thời gian địa phương thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát 3 ca trực/ngày, cử lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; thường xuyên vận động bà con tham gia các nhóm zalo để kịp thời nắm bắt thông tin. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng nhắc nhở 367 trường hợp, tham mưu UBND ra quyết định xử phạt 67 trường hợp ra đường khi không cần thiết. 

“Mô hình nhóm zalo tuyên truyền phòng, tội phạm phát huy hiệu quả tích cực trong tình hình dịch bệnh. Các thông tin về Nghị quyết số 86/NQ-CP, đăng ký tiêm ngừa, quy định về Chỉ thị 16, cách thức sử dụng phiếu đi chợ… được chuyển tải kịp thời thông qua nhóm zalo. Nhiều trường hợp cài đặt thêm người quen, bạn bè vào nhóm zalo để nhận các thông báo mới liên quan đến Covid-19”, Đại uý Phạm Lê Ngọc Quý nói.

Bảo vệ dân phố tham gia trực, kiểm tra phiếu đi chợ của người dân.

Xác định công tác bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển lực lượng dân quân là nhiệm vụ quan trọng, Ban CHQS xã Hưng Thuận (thị xã Trảng Bàng) đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND xã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân có tư tưởng chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Hà Phương Tính- Chỉ huy phó Ban CHQS xã Hưng Thuận cho biết, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Ban CHQS thị Trảng Bàng, đơn vị trực bảo đảm quân số 100%, sẵn sàng cơ động thực hiện mọi nhiệm vụ; tham mưu Đảng uỷ, UBND xã điều động dân quân tại chỗ trên địa bàn, tổ chức gác các chốt kiểm dịch và khu vực phong tỏa, bảo vệ khu cách ly, bảo đảm công tác phòng chống dịch. 

Đơn vị phối hợp với Công an xã xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra lưu động trên các tuyến đường, xử lý các trường hợp ra ngoài không có lí do chính đáng, không có phiếu đi chợ; nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, ngăn ngừa tội phạm. Mọi người dần nâng cao nhận thức, phát hiện một số trường hợp tụ tập ăn nhậu, kịp thời thông báo cho Công an xã phối hợp với Ban CHQS xã xử lý hành vi vi phạm.

Chỉ huy phó Ban CHQS xã Hưng Thuận cho biết: “Chúng tôi tích cực phối hợp với các lực lượng khác giúp đỡ bà con mua nhu yếu phẩm trong thời điểm tổ chức xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn; hỗ trợ người dân đem sữa bò đi bán, có lúc kêu gọi mạnh thường mua ủng hộ, tiêu thụ đồ hàng bông, giúp nhân dân vượt qua khó khăn trong đại dịch”.

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cả hệ thống chính trị và toàn dân tập trung triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch; đồng thời chủ động thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện ở từng nơi. 

Ông Nguyễn Đình Sứ- Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Ninh Sơn (TP.Tây Ninh) cho biết, đơn vị có 82 thành viên, mọi người tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự và ngăn chặn Covid-19 trên địa bàn. Lực lượng thay phiên trực ngày đêm tại các điểm phong toả, khu cách ly, bảo đảm an ninh trật tự ở bệnh viện dã chiến, vùng xanh; phối hợp Công an phường tuần tra khép kín địa bàn, kiểm soát những trường hợp ra đường không đúng quy định. Tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, mọi người chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Bảo vệ dân phố hỗ trợ đo thân nhiệt cho người đi chợ .

“Nhiều bảo vệ dân phố giữ vai trò tổ trưởng, tổ phó các tổ dân cư tự quản luôn bám cơ sở, thuận lợi nắm bắt tình hình địa bàn. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở bà con chấp hành tốt quy định phòng chống dịch, không chủ quan, đề phòng trộm đột nhập, tích cực tham gia phong trào toàn dân tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư. Khi phát hiện hành vi phạm tội, cần báo ngay cho Công an xử lý, bảo đảm an toàn cho bản thân và người xung quanh”, ông Sứ nói.

Với sự phối hợp chặt chẽ của hệ thống chính trị và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công tác ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Phương Thảo