BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phạt tù đứa con hư hỏng 

Cập nhật ngày: 11/03/2020 - 09:05

BTNO - Ngày 10.3, TAND huyện Tân Biên đưa ra xét xử sơ thẩm Nguyễn Hoài Ân (sinh năm 1984, ngụ tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Ân sinh sống cùng với mẹ ruột là bà T.T.S. (61 tuổi). Ngày 13.11.2019, Ân kêu mẹ ruột chuyển nhượng quyền sử dụng đất để y đứng tên rồi đem giấy đất đi vay, lấy tiền làm ăn.

Biết con mình ham chơi, không chí thú làm ăn nên bà S. không đồng ý. Tức giận, Ân liền đập phá cửa nhà mẹ ruột làm vỡ toàn bộ 6 tấm kính cửa trị giá 684.000 đồng. Sau đó, hành vi của Ân đã bị Công an thị trấn Tân Biên xử phạt hành chính số tiền 3.500.000 đồng.

Bị cáo Nguyễn Hoài Ân tại phiên tòa.

Tưởng rằng mọi việc dừng lại ở đó, nhưng khoảng một tháng sau, ngày 19.12.2019, Ân tiếp tục kêu bà S. bán nhà đưa tiền cho Ân làm ăn nhưng bà S. không đồng ý. Ân đã tiếp tục đập phá đồ đạc trong nhà của mẹ ruột, từ phòng khách đến phòng ngủ, nhà bếp, làm vỡ 11 tấm kính cửa, 1 tấm panô cửa phòng ngủ bằng thiếc, 1 quạt máy treo tường, 2 nồi cơm điện, 1 tủ lạnh, ném vỡ kiếng tivi, dùng chiếc thớt gỗ đập vào vách tường phòng khách tạo thành lỗ thủng trên tường.

Thấy thằng con ngỗ nghịch không thể giáo dục được nên trong lúc Ân đang đập phá đồ đạc trong nhà thì bà S. đã điện thoại báo tin cho Công an thị trấn Tân Biên đến xử lý vụ việc.

Hiện trường căn nhà của bà S. bị đứa con ruột đập phá.

Công an thị trấn phối hợp Công an huyện Tân Biên đến nhà bà S. và chứng kiến việc Ân đang đập phá tài sản nên bắt giữ. Sau đó, bà S. có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Ân.   

Ngày 23.12.2019, Hội đồng định giá tài sản huyện Tân Biên kết luận tổng giá trị tài sản thiệt hại là 7.332.000 đồng.

 Được biết năm 2010, TAND huyện Tân Biên cũng đã xử phạt Nguyễn Hoài Ân 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và Công an thị trấn Tân Biên xử phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2019.

Xét lời khai của Nguyễn Hoài Ân tại phiên tòa cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như xem xét tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của Nguyễn Hoài Ân gây ra, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Minh Phương