Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Phe đối lập đã đệ trình lên quốc hội Iran danh sách 69 người bị thiệt mạng do bị cảnh sát trấn áp trong các cuộc biểu tình hậu bầu cử.

![]() |
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (trái) đọc tuyên thệ nhậm chức tại Tehran hôm 5.8. Ảnh: Reuters. |
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Iran vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt dù ông Mahmoud Ahmadinejad đã chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ hai. Nhật báo Sarmayeh hôm 11.8 đăng tải bài phỏng vấn ông Alireza Hosseini Beheshti – đồng minh của ứng viên thất bại trong cuộc bầu cử ngày 12.6 Mirhossein Mousavi – cho biết, phe đối lập đã đệ trình lên quốc hội Iran danh sách 69 người bị thiệt mạng do bị cảnh sát trấn áp trong các cuộc biểu tình hậu bầu cử. Theo ông Beheshti, bản danh sách này cũng kèm theo tên tuổi 220 người tham gia biểu tình vẫn còn bị giam giữ trong các nhà tù tại Iran.
Số liệu mà phe đối lập đưa ra hoàn toàn khác biệt với những gì mà chính quyền Tehran thông báo. Chính phủ Iran cho biết, chỉ có 26 người thiệt mạng. Trong khi đó, theo người phát ngôn của toà án Alireza Jamshidi, khoảng 4.000 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình sau ngày 12.6, nhưng khoảng 3.700 người đã được trả tự do. Hiện những người còn bị giam giữ là các nhà chính trị theo đường lối cải cách, nhà báo, luật sư…
Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani cho biết, quốc hội sẽ xem xét kỹ càng từng trường hợp thiệt mạng hoặc đang bị giam giữ.
HY UYÊN
(Theo Reuters)