Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Abu Sayyaf tấn công một chi đội dân quân tự vệ ở trong ngôi làng Tubigan, trên đảo Basilan.

Sáng 27.2, một nhóm tay súng được tin là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf với sự yểm trợ của các nhóm vũ trang khác đã tấn công một chi đội dân quân tự vệ ở trong ngôi làng Tubigan, trên đảo Basilan và giết chết 11 người, hầu hết là dân thường.
Đây là cuộc tấn công tồi tệ nhất của phiến quân nhằm vào dân thường kể từ năm 2001, khi phiến quân bắt giữ hàng chục dân làng sau đó chặt đầu 9 người và bắn chết 1 người khác ở thành phố Lamitan của Basilan. Trước đó, quân đội Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao do lo ngại Abu Sayyaf tấn công trả thù cho những thủ lĩnh bị quân đội chính phủ giết và bắt giữ.
Cảnh sát trưởng tỉnh Basilan, Antonio Mendoza cho biết, khoảng 10 dân làng khác cũng bị thương trong cuộc tấn công. Nhóm tay súng bắn phá và thiêu rụi vài ngôi nhà trong làng trước khi chúng trốn thoát.
Theo ông Antonio Mendoza, một ngày trước đó (hôm 26.2), lực lượng an ninh đã giải cứu 2 người Trung Quốc ở thành phố Sumisip lân cận. Hai người đàn ông này cùng một công nhân người Philippines đã bị các phiến quân bắt cóc từ một xí nghiệp gỗ dán ở Maluso hồi tháng 11.2009. Tuy nhiên, sau đó con tin người Philippines bị những kẻ bắt cóc chặt đầu.
![]() |
Các nhân viên y tế đưa một dân làng bị thương đến bệnh viện. Ảnh: AP |
Trung uý Steffani Cacho, người phát ngôn quân đội Philippines, tuyên bố, quân tiếp viện đã được triển khai tại làng Tubigan, nhưng không có báo cáo nào khác về thương vong.
Vụ tấn công xảy ra không lâu sau khi quân đội Philippines tiêu diệt được thủ lĩnh Abu Sayyaf, Albader Parad – kẻ bị truy nã vì các tội bắt cóc và giết người, và bắt giữ hai nhân vật quan trọng khác của tổ chức này là Mujibar Alih Amon - từng tham gia hoạt động vượt biên sang đảo du lịch của Malaysia để bắt cóc con tin châu Âu đòi tiền chuộc vào năm 2000, và là kẻ chủ mưu vụ đánh bom năm 2003 làm 2 binh sĩ Philippines thiệt mạng, và tên Jumadali Arad – kẻ liên quan trong vụ bắt cóc 20 con tin năm 2001.
Tổ chức Abu Sayyaf được thành lập trong những năm 90 của thế kỷ trước nhờ các khoản tiền tài trợ từ mạng lưới khủng bố al-Qaeda của trùm khủng bố Osama bin Laden.
Nhóm phiến quân này bị cáo buộc đã gây ra những vụ khủng bố đẫm máu tại Philippines, trong đó có vụ đánh bom một chiếc phà chở khách làm hơn 100 người thiệt mạng hồi năm 2004 cũng như tiến hành hàng loạt các vụ bắt cóc.
THUÝ TRINH
(Theo AP)