Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Phó Thủ tướng Yongyuth Wichaidit đã tuyên bố từ nhiệm tất cả chức vụ mà ông đang nắm giữ trong nội các Thái Lan vì bị cáo buộc nhận hối lộ.

Ông Yongyuth Wichaidit hôm 28.9 đã tuyên bố từ nhiệm cả chức vụ Phó Thủ tướng phụ trách nội chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ mà ông đang nắm giữ trong nội các Thái Lan, giữa thời điểm ông đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn vì cáo buộc nhận hối lộ.
Quyết định từ chức của ông Yongyuth Wichaidit bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.10. Dù vậy ông vẫn giữ cương vị Chủ tịch Đảng Vì nước Thái (Puea Thai) cầm quyền và là nghị sĩ của đảng này tại quốc hội. Ông Yongyuth từ chối tiết lộ ai sẽ là người lên thay ông giữ vị trí mà ông để lại.
![]() |
Phó Thủ tướng Thái Lan Yongyuth Wichaidit tuyên bố quyết định từ chức với báo giới. Ảnh: Bangkok Post |
Ông Yongyuth, 70 tuổi, đã bị Uỷ ban Chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan (NACC) kết tội phê chuẩn trái phép vụ bán lô đất thuộc sở hữu của hoàng gia cho một nhà phát triển sân golf hồi năm 2000. Khi đó, ông còn là phó thư ký thường trực Bộ Nội vụ. NACC đề nghị Bộ Nội vụ xử lý theo hình thức kỷ luật hoặc cao nhất là sa thải. Tuy nhiên, ông Yongyuth đã bác bỏ cáo buộc trên.
Theo pháp luật Thái Lan, một quan chức bị kỷ luật đương nhiên sẽ mất hết các chức vụ trong quốc hội cũng như nội các chính phủ.
Ông Yongyuth đang đảm nhận vị trí quyền thủ tướng trong thời gian Thủ tướng Yingluck Shinawatra đi Mỹ dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo một nguồn tin từ Đảng Vì nước Thái, ông Yongyuth quyết định từ chức để giảm căng thẳng trong chính phủ, trong bối cảnh sự chia rẽ phe phái tiếp tục gây ra những bất ổn trên chính trường Thái Lan.
Căng thẳng chính trị đã tác động tiêu cực lên quốc gia này, kể từ năm 2006, khi cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bị lật đổ trong một cuộc đảo chính.
TÙNG LÂM
Theo Bangkok Post