Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phối hợp chặt chẽ, đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ chung

Cập nhật ngày: 31/08/2023 - 07:46

BTN - Công tác phối hợp 3 lực lượng Biên phòng - Công an - Quân sự chặt chẽ. Ba lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức nhiều đợt tuần tra chung trên tuyến biên giới cũng như tuần tra bảo vệ rừng quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

Tân Bình là xã biên giới của huyện Tân Biên, có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. Xã có đường biên giới dài gần 45km, trong đó có khoảng 24km biên giới đường sông, tiếp giáp với 4 xã thuộc 3 huyện, 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia. Trên địa bàn xã Tân Bình có 2 đồn biên phòng, trong đó, Đồn Biên phòng Tân Phú là đơn vị theo dõi, phụ trách địa bàn xã. Tháng 9.2022, xã Tân Bình là một trong 4 xã của tỉnh Tây Ninh được công nhận xã an toàn khu theo Quyết định số 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giữ vững an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương xã biên giới Tân Bình (huyện Tân Biên) xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài. Mối quan hệ phối hợp giữa cấp uỷ, chính quyền xã Tân Bình và các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn cũng như công tác phối hợp giữa ba lực lượng Biên phòng - Công an - Quân sự bảo đảm chặt chẽ, gắn bó, đoàn kết cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

Ông Hồ Hải Quốc Khương- Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với phát triển KT-XH trong tình hình mới, hằng năm, địa phương và đồn biên phòng xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Hai bên luôn có sự trao đổi, bàn bạc, thống nhất các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong quy chế phối hợp. Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý đường biên, cột mốc; tham gia, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra “điểm nóng”. Đồng thời, tăng cường xây dựng đoàn kết quân - dân, củng cố thế trận lòng dân, tuyên truyền để nhân dân tham gia tích cực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Trong công tác phối hợp làm công tác dân vận hằng năm, Đồn Biên phòng Tân Phú tham gia hàng trăm ngày công lao động, giúp dân giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế... Đồn cũng đã phối hợp vận động mạnh thường quân thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Thiếu tá Phạm Đại Dương- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tân Phú khẳng định: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng Tân Phú với cấp uỷ, chính quyền địa phương xã Tân Bình đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Công tác phối hợp 3 lực lượng Biên phòng - Công an - Quân sự chặt chẽ. Ba lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức nhiều đợt tuần tra chung trên tuyến biên giới cũng như tuần tra bảo vệ rừng quốc gia Lò Gò - Xa Mát”.

Đồn Biên phòng Tân Phú có 8 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 4 chi bộ ấp, 15 đảng viên phụ trách 60 hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Bình. Hằng năm, đơn vị duy trì thực hiện tốt các chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ học bổng “Nâng bước em tới trường” với mức 500.000 đồng/tháng/em cho 3 em học sinh.

Việc thực hiện chặt chẽ quy chế phối hợp đã đem lại hiệu quả rõ nét. Đó là tình hình an ninh biên giới được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa của xã ổn định; nhận thức, ý thức của nhân dân về quốc gia, quốc giới được nâng lên, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống không ngừng được nâng lên. Năm 2019, xã Tân Bình hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã đang tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2026.

Gần 50 năm sinh sống và lập nghiệp trên địa bàn biên giới Tân Bình, ông Huỳnh Văn Mừng, ngụ ấp Tân Thạnh cho biết, đời sống của bà con nơi đây ngày một khấm khá hơn. “Trước giờ tui làm ăn buôn bán, sau này có vốn mở mang thêm mảng nông nghiệp.

Gia đình phát triển được 5 ha sầu riêng, đang cho thu hoạch vụ thứ 2. Năm nay sầu riêng vừa được mùa, vừa được giá nên thu về cũng khá. Đó cũng là động lực để gia đình tui tiếp tục phát triển mở rộng thêm 5 ha sầu riêng mới, đang chuẩn bị xuống giống”- ông Huỳnh Văn Mừng phấn khởi nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Bình và Đồn Biên phòng Tân Phú, trong thời gian tới, công tác phối hợp sẽ tiếp tục được tăng cường, phát huy hiệu quả hơn nữa, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới để phục vụ phát triển KT-XH.

Đồn biên phòng và cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang Campuchia kịp thời giải quyết các tình huống trên biên giới; giao lưu, kết nghĩa hai bên biên giới cùng nhau xây dựng biên giới hợp tác, hoà bình, hữu nghị và phát triển.

Phương Thuý