BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh: Khởi tố đối tượng lưu hành tiền giả 

Cập nhật ngày: 18/08/2023 - 15:33

BTNO - Ngày 17.8, Phòng An ninh điều tra Công an Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lâm Văn Bình (32 tuổi, ngụ khu phố Trường Giang, xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) về tội lưu hành tiền giả.

Đối tượng Lâm Văn Bình.

Trước đó, ngày 10.8.2023, đối tượng Lâm Văn Bình dùng 3 tờ tiền có mệnh giá 200.000 đồng để trả tiền xe ôm cho ông Dương Hoá, 54 tuổi, ngụ khu phố 8, thị trấn Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua quan sát ông Hoá nghi đây là tiền giả nên báo Công an huyện Gò Dầu.  

Qua điều tra, Công an huyện Gò Dầu xác định: khoảng 9 giờ ngày 10.8.2023, Lâm Văn Bình lên mạng xã hội Facebook thấy trang cá nhân tài khoản “N.L” có bán tiền giả. Lúc này, Bình nhắn tin hỏi mua 10.000.000 đồng tiền giả thì N.L trả lời: 10 triệu tiền giả thì phải trả là 2.500.000 đồng tiền thật và N.L hẹn Bình đến chợ đầu mối khu vực huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh để giao dịch.

Để có tiền mua tiền giả, Bình vay mượn của người quen một số tiền rồi đi xe buýt đến điểm hẹn mua 10 triệu đồng tiền giả. Tiếp đó, Bình thuê ông Hoá xe ôm chở về Trảng Bàng với số tiền 280.000 đồng, Bình trả tiền thật cho ông Hoá. Khi đến khu vực thị xã Trảng Bàng, Bình tiếp tục kêu ông Hoá chở về nhà Bình ở xã Trường Hoà, thị xã Hoà Thành, ông Hoá đồng ý và yêu cầu Bình phải trả thêm 600.000 đồng.

Khi cả hai đi đến thị trấn Gò Dầu, ông Hoá kêu Bình trả tiền xe thì Bình lấy 3 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng đưa. Nhận tiền, ông Hoá nghi ngờ tiền giả nhưng lúc này trời tối, khu vực vắng người ông Hoá không dám tri hô mà tiếp tục chở Bình đi tiếp; đồng thời tìm chỗ đông người để yêu cầu hỗ trợ.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi chở Bình đến đoạn thuộc ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu; lúc này ông Hoá nhìn thấy phía trước có quán nhậu đông người nên giả vờ dừng xe lại để mua thuốc hút và tri hô. Nghe tiếng ông Hoá tri hô, Bình bỏ chạy và vứt số tiền giả còn lại ở khu vực dọc bên trong lề đường. Tuy nhiên, sau đó Bình bị người dân bắt giữ giao cho Công an xử lý.

Qua kiểm tra Công an thu giữ 51 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả.

Vụ việc được Công an huyện Gò Dầu chuyển giao cho Phòng An ninh điều tra thụ lý.

T.N – Minh Nhật