Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ba nhà hoạt động nữ đến từ châu Phi và Ả-rập vừa được vinh dự nhận giải Nobel Hoà bình 2011 tại buổi lễ diễn ra ở thủ đô Oslo, Na-uy.

Ba nhà hoạt động nữ đến từ châu Phi và Ả-rập vừa được vinh dự nhận giải Nobel Hoà bình 2011 tại buổi lễ diễn ra ở thủ đô Oslo, Na-uy.
Ba phụ nữ gồm Tổng thống Liberia -Ellen Johnson Sirleaf, nhà hoạt động vì hòa bình đồng hương, Leymah Gbowee và nhà vận động ủng hộ dân chủ người Yemen, Tawakkol Karman được trao giải vì những “nỗ lực đấu tranh phi bạo lực của họ vì sự an toàn của phụ nữ và quyền phụ nữ”.
Đây là nội dung thông cáo báo chí được Uỷ ban Nobel công bố hồi đầu tháng 10.2011.
![]() |
Tawakkul Karman là người đóng vai trò hàng đầu trong cuộc đấu tranh đòi quyền của phụ nữ, dân chủ và hoà bình ở Yemen. Bà kêu gọi thế giới phương Tây hỗ trợ những cuộc cách mạng diễn ra trên khắp thế giới Ả-rập.
Trong khi đó, Ellen Johnson Sirleaf là nữ tổng thống dân cử đầu tiên của châu Phi. Bà nhậm chức từ năm 2006 và từ đó đến nay, bà đã có rất nhiều đóng góp cho việc đảm bảo hoà bình ở Liberia cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị trí của người phụ nữ.
Bà Leymah Gbowee là người đã huy động và tổ chức các phụ nữ thuộc mọi sắc tộc và tôn giáo để chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Liberia, đảm bảo phụ nữ tham gia vào tiến trình bầu cử.
Ba người phụ nữ này sẽ chia phần thưởng trị giá 1 triệu euro tiền mặt (khoảng 1,5 triệu USD) và mỗi người nhận được 1 kỷ niệm chương dát vàng cùng giấy chứng nhận.
Tham dự buổi lễ còn có Nhà vua Na-uy Harald V, Hoàng hậu Sonja, Hoàng Thái tử Haakon, Công nương Mette Marit cùng các nghị sĩ và thành viên nội các.
TÙNG LÂM
Theo Ria Novosti