Pháp luật   Bạn đọc

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phường 2: Một trường hợp cất nhà tạm trên đất công chậm bị xử lý 

Cập nhật ngày: 20/06/2018 - 19:56

BTN - Thời gian qua, một số hộ dân sinh sống trên đường Võ Văn Truyện, phường 2, thành phố Tây Ninh bức xúc về trường hợp bà H.T.P lấn chiếm đất công, xây nhà ở tạm.

Bà H.T.P thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tháo dỡ nhà tạm (ảnh chụp ngày 14.6.2018).

Ðược biết, bà H.T.P cất nhà ở tạm trên một cống thoát nước. Ngôi nhà tạm bợ của bà H.T.P bằng ván gỗ, xung quanh che chắn, căng bạt. Phía trong nhà, bà H.T.P chất đầy hàng hoá, đồ dùng sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, nhà bà H.T.P còn lấn chiếm cả vỉa hè.

Một người dân cho biết, bà H.T.P cất nhà ở tạm trên cống thoát nước đã gần 2 năm nay. UBND phường 2 đã vận động bà tháo dỡ công trình, trả lại đất cho địa phương, bà H.T.P ký cam kết tháo dỡ nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. “Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, lợi ích của mọi người, mà còn gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương và ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm, triệt để”- người dân này bức xúc.

Qua trao đổi, ông Lưu Trung Ðan- Phó Chủ tịch UBND phường 2 cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với bà H.T.P về việc bà xây dựng nhà trái phép. Bà H.T.P hứa sẽ tự tháo dỡ nhà tạm, di dời toàn bộ vật dụng đi nơi khác, trả lại đất công cho Nhà nước.

Tuy nhiên, đến nay, bà H.T.P vẫn không chịu di dời. Bà H.T.P có hộ khẩu tại huyện Hoà Thành, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Gần 2 năm nay, bà H.T.P có đến địa phương cất nhà tạm trên cống thoát nước để buôn bán. Ban đêm, bà H.T.P trở về nhà ở khu vực huyện Hoà Thành.

Ðể xử lý dứt điểm tình trạng trên, ngày 14.6.2018, UBND phường 2 đã mời bà H.T.P lên làm việc, thông báo việc xây dựng công trình trên đất công là vi phạm pháp luật; tiếp tục động viên, đề nghị bà H.T.P tự tháo dỡ công trình theo chủ trương của UBND tỉnh, thành phố đến hết ngày 17.6.2018. Nếu hết thời hạn trên, bà H.T.P không tự tháo dỡ công trình, chính quyền địa phương sẽ cưỡng chế. Ðược biết, lần làm việc này, bà H.T.P đã đồng ý, cam kết sẽ tự tháo dỡ nhà tạm, trả lại đất công. Tuy nhiên, bà H.T.P xin được gia hạn đến hết ngày 22.6.2018.

Không biết, lần cam kết này của bà H.T.P có như những lần cam kết trước hay không, thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần kiên quyết xử lý dứt điểm.

PHƯƠNG THẢO - THIÊN DI