BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phường 2: Quyết chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm trên tuyến đường Võ Văn Truyện 

Cập nhật ngày: 14/10/2020 - 19:45

BTNO - Thời gian qua, các lực lượng chức năng của UBND phường 2 đã tập trung xử lý các vi phạm về lấn chiếm trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi mua bán, kinh doanh tại một số tuyến đường, công viên, chợ còn xảy ra phức tạp. Các hộ kinh doanh, mua bán thường lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe cho khách, trưng bày hàng hóa gây cản trở lưu thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đồ đạc, hàng hoá lấn chiếm.

Đặc biệt, tuyến đường Võ Văn Truyện (khu vực chợ Thành phố) là một trong những “điểm nóng” về tình trạng lấn chiếm dai dẳng trên địa bàn phường 2. Tuyến đường này đã trở thành nơi mua bán quần áo, giày dép, thực phẩm tươi sống của nhiều người. Có trường hợp bất chấp nguy hiểm, bày hàng hoá ngay dưới lòng đường. Khoảng thời gian từ 16-18 giờ hàng ngày, có nhiều người đem bàn ghế, mâm, rổ sắp xếp dưới đường để bán hàng; khách dừng xe để lựa chọn, gây ách tắc giao thông.

Vừa qua, UBND phường 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch ra quân tháng cao điểm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn đường bộ, trong đó quyết tâm chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm trên tuyến đường Võ Văn Truyện (khu vực chợ Thành phố).

Theo đó, UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức tuyên truyền trực tiếp về Luật giao thông đường bộ; những quy định của pháp luật về quảng cáo, đặt biển hiệu, biển chỉ dẫn kết hợp với tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đồ đạc, hàng hoá lấn chiếm.

Qua đó, vận động mọi người nâng cao ý thức trong việc chung tay xây dựng tuyến đường văn minh đô thị bằng việc làm cụ thể như tự giác chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trả lại lòng, lề đường, vỉa hè và hành lang đường bộ thông thoáng.

UBND phường 2 tập trung ra quân, kiên quyết xử lý, tháo dỡ các công trình, bục bệ vi phạm; cho người dân ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường Võ Văn Truyện.

Với sự quyết tâm vận động, thuyết phục, UBND phường đã giải tỏa được hộ lấn chiếm vỉa hè “lâu năm” là trường hợp của bà H.T.T (bán chuối chiên) trên tuyến đường Võ Văn Truyện. Đây là việc làm quan trọng để tiến đến giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm dai dẳng, đề nghị mọi người chấp hành nghiêm quy định, chống tái lấn chiếm.

Đại diện UBND phường 2 cho biết, đối với trường hợp của bà T, địa phương quyết tâm vận động, thuyết phục bà không mua bán lấn chiếm trên tuyến đường Võ Văn Truyện. Xét thấy bà T tuổi đã cao, đi lại có phần khó khăn, chính quyền địa phương cố gắng hỗ trợ hết mình, giúp đỡ bà tìm nơi ở mới, có điều kiện để tiếp tục buôn bán, duy trì cuộc sống; cử lực lượng đến hỗ trợ bà T di dời đồ đạc... đến nơi ở mới. 

Sau 2 ngày ra quân, tuyến đường Võ Văn Truyện (khu vực chợ Thành phố) đã thông thoáng hơn.

Qua 2 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã cho hơn 80 trường hợp ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường Võ Văn Truyện (khu vực chợ Thành phố). Bước đầu người dân chấp hành tốt, tuyến đường trở nên thông thoáng, sạch đẹp.

Được biết, UBND phường 2 sẽ tiếp tục duy trì việc xử lý tái lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường Võ Văn Truyện (khu vực chợ Thành phố), đường Lê Lợi và tiếp đến là trên toàn địa bàn phường, quyết tâm xây dựng đô thị xanh sạch đẹp. 

Phương Thảo


Liên kết hữu ích