Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phường IV, TP. Tây Ninh: Chung tay xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 27/04/2023 - 08:39

BTNO - Thời gian qua, Đảng uỷ, UBND phường IV (thành phố Tây Ninh) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn phường.

Một buổi họp của Công an phường IV.

Từ đó, phong trào có những chuyển biến rõ nét, vai trò của người đứng đầu ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong việc chỉ đạo, triển khai xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng lên rõ rệt.

Ông Lý Minh Tâm- Chủ tịch UBND phường IV đánh giá, việc triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của địa phương có sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền, sự tham gia và phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Những kết quả đạt được từ phong trào góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Trong quá trình hoạt động, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an phường chủ động tham mưu Đảng uỷ, UBND phường thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh hưởng ứng, tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Trung tá Nguyễn Văn Hiến- Trưởng Công an phường IV cho biết: “Đơn vị bám sát vào chương trình, kế hoạch nghị quyết đề ra ngay từ đầu năm, tham mưu cho Đảng uỷ, UBND phường chỉ đạo công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, lực lượng Công an nâng cao công tác phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị có liên quan rà soát các đối tượng trên địa bàn và đối tượng từ ngoài đến địa bàn lưu trú hoạt động; mời gọi hỏi răn đe và tập trung chỉ đạo tuần tra vũ trang bảo đảm an ninh trật tự”.

Để phong trào ngày càng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, trước hết phải phát huy tốt vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngay từ đầu năm, cấp uỷ, chính quyền, người đứng đầu đơn vị vận dụng các chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đề ra Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng phong trào ở địa phương. 

Cụ thể là quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ban hành văn bản chỉ đạo phù hợp, sát với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị.

Áp dụng đồng bộ, có lộ trình, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện, đề ra các biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình quần chúng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở và trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Quan tâm củng cố, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, tổ dân cư tự quản; bảo đảm về tổ chức, chế độ, chính sách và được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác.

Công an phường IV tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm pháp luật.

Thông qua hoạt động của các mô hình, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, cung cấp nhiều thông tin liên quan đến an ninh, trật tự cho lực lượng Công an để chủ động xử lý, phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng phong trào, cấp uỷ, chính quyền đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận; xác định dân vận là công tác của Đảng, chỉ đạo lực lượng Công an làm nòng cốt để tham mưu cấp uỷ, chính quyền làm tất cả mọi việc vì quyền lợi nhân dân.

Cán bộ đảng viên, công chức phải sâu sát cơ sở, nắm vững thực tiễn, kịp thời giải quyết khó khăn và vấn đề nảy sinh trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo UBND phường IV, để phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển mạnh mẽ, Đảng uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục duy trì công tác gắn kết với cơ sở, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người dân, quan trọng là giải quyết các khó khăn trước mắt của người dân để họ an tâm, tin tưởng vào phong trào. 

Năm 2022, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan Công an xác minh điều tra, làm rõ, triệt phá nhiều vụ việc. Với thành tích đạt được, phường IV được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Phương Thảo