Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Pogba chê lối chơi của Mourinho 

Cập nhật ngày: 14/01/2019 - 21:53

Sau trận thắng Tottenham, tiền vệ Man Utd công khai nói rằng cách huấn luyện của Jose Mourinho trước đây khiến các cầu thủ không thể thi đấu thoải mái.

Pogba phải đảm nhiệm vai trò phòng ngự nhiều hơn khi còn làm việc với Mourinho. Ảnh: AFP.

Paul Pogba ghi bốn bàn và kiến tạo bốn lần, bao gồm pha lập công quyết định của Marcus Rashford vào lưới Tottenham hôm qua, trong năm vòng gần nhất ở Ngoại hạng Anh dưới thời Ole Gunnar Solsjkaer. Đây là điều chưa từng xảy ra khi Mourinho còn dẫn dắt Man Utd.  

"Tôi yêu những trận đấu lớn và chạm trán các cầu thủ giỏi nhất. Đó là cách chúng tôi trưởng thành và có thêm kinh nghiệm", Pogba trả lời kênh Sky Sports. "Đây là trận đấu lớn với chúng tôi. Toàn đội quyết tâm chiến thắng và tận hưởng kết quả cùng nhau".

Pogba dưới thời Mourinho phải đảm nhiệm công việc phân phối bóng và phòng ngự. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha muốn tiền vệ người Pháp hoạt động rộng ở cả sân nhà lẫn phần sân đối phương. Điều này khiến Pogba không thể chuyên tâm vào mặt trận tấn công như cách đang thi đấu dưới thời Solskjaer.

"Sơ đồ và chiến thuật trước đây rất khó cho các cầu thủ có thể chơi bóng thoải mái", anh nói. "Tôi chỉ có thể chơi tốt khi tấn công, không phải tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự. Đó là điều mà Solskjaer nói với tôi: hãy chạy vào vòng 16m50 và ghi bàn. Mọi thứ trở nên tốt hơn khi tôi được tự do và nhận sự tin tưởng từ huấn luyện viên. Tôi cũng phải cảm ơn Matic và Herrera bởi họ đảm bảo an toàn phía sau, giúp tôi có cơ hội dâng cao".

Trong những trận cuối cùng dẫn dắt Man Utd, Mourinho đã bỏ rơi Pogba trên ghế dự bị. Ban lãnh đạo đội bóng sau đó chọn cách sa thải Mourinho ngay trước Giáng sinh.

Nguồn VNE