Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân đội chủ động phối hợp triển khai lực lượng giúp địa phương chống dịch 

Cập nhật ngày: 31/08/2021 - 08:52

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, toàn quân chủ động phối hợp triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ hiệu quả các địa phương, trọng tâm là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh, thành phố phía nam trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân).

Sáng 30/8, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 8/2021. Cùng dự, có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị toàn quân đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ tháng 8; đồng thời nhấn mạnh, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, biện pháp để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong tháng 9.

Cụ thể, toàn quân cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc và dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của T.Ư, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chủ động phối hợp triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ hiệu quả các địa phương, trọng tâm là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh, thành phố phía nam trong phòng, chống dịch Covid-19... 

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các đồng chí Thứ trưởng Quốc phòng, do Bộ Quốc phòng tổ chức. Cùng dự, có Đại tướng Lương Cường, các đồng chí Thứ trưởng Quốc phòng.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba tặng các cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, gồm các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Võ Minh Lương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Nguồn Nhandan