Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Israel gài mìn sát thương dọc biên giới với Syria nhằm ngăn chặn những người biểu tình Palestine đang tỵ nạn ở Syria tràn vào Cao nguyên Golan.

Tạp chí quân sự Mahaneh của Israel vừa cho biết, quân đội Israel bắt đầu tiến hành gài mìn sát thương dọc biên giới với Syria, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn những người biểu tình Palestine đang tỵ nạn ở Syria tràn vào Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.
Quân đội Israel quyết định gỡ số mìn sát thương cũ, vốn được gài ở dọc biên giới, sau khi số mìn này không nổ khi những người biểu tình Palestine ở Syria tràn qua biên giới tại Cao nguyên Golan hồi tháng 6.2011.
![]() |
|
Israel cho gia cố hàng rào dọc biên giới Israel - Syria, gần vùng Cao nguyên Golan. Ảnh: AP |
Động thái này là một phần trong những biện pháp chuẩn bị đối phó với những cuộc biểu tình mà người Palestine dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới.
Israel vấp phải sự chỉ trích nặng nề của quốc tế khi quân đội nước này nổ súng vào những người Syria và Palestine vì cố gắng xâm nhập vào phần lãnh thổ tại Cao nguyên Golan trong một cuộc biểu tình hôm 5.6.2011. Khoảng 20 người biểu tình đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ xả súng này.
Israel lo ngại, những cuộc biểu tình theo kế hoạch diễn ra vào tháng 9 tới của người Palestine tại Bờ Tây cũng có thể xem là một nỗ lực mới để chiếm lấy vùng biên giới Golan.
Tạp chí Mahaneh không tiết lộ việc quân đội Israel sẽ gài thêm bao nhiêu mìn ở dọc biên giới, nhưng cho biết vùng cao nguyên dày đặc những bãi mìn. Theo các quan chức quân sự Israel, họ cũng sẽ chuẩn bị những biện pháp giảm thiểu thương vong nhằm khống chế những người biểu tình Golan.
Tạp chí quân sự Mahaneh dẫn lời Đại tá Ariel Iluz cho biết: “Mìn được gài dày đặc sẽ tăng thêm trở ngại. Kết hợp với quân đội và những tay súng bắn tỉa của chúng tôi, những biện pháp mới này sẽ làm trì hoãn hoặc thậm chí ngăn chặn được nhiều người có ý định vượt biên giới”. Cũng theo tờ Mahaneh, quân đội Israel còn tiến hành nhiều biện pháp khác như: gia cố hàng rào dọc biên giới Golan, tăng cường lính bộ binh, bố trí thêm những tay súng bắn tỉa và đào chiến hào.
Được biết, người dân Palestine sẽ cố gắng vận động thông qua việc công nhận một nhà nước độc lập tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới. Chính quyền Mỹ và Israel vốn chống đối lại động thái này.
Để có được tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc, chính quyền Palestine cần phải có được sự khuyến nghị của Hội đồng Bảo an và sự phê chuẩn của 2/3 thành viên Đại hội đồng, tương đương 128 nước.
TRINH DƯƠNG
(Theo AP)
