Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân khu 7 khảo sát vị trí xây dựng cụm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới 

Cập nhật ngày: 20/04/2019 - 19:46

BTNO - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 dự kiến thí điểm hai khu dân cư liền kề tại Chốt dân quân ở 2 huyện biên giới Tân Châu và Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 19.4, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng- Phó Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến khảo sát một số vị trí Chốt dân quân trên tuyến biên giới Tây Ninh, nhằm xây dựng cụm dân cư liền kề chốt.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng- Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cùng đi trong đoàn có Đại tá Hoàng Đình Chung- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và thủ trưởng một số cơ quan nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Đón tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Tây Ninh cùng thủ trưởng các phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo với lãnh đạo Quân khu 7 về thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương của quý I.2019, công tác chuẩn bị cho việc thi công cụm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác Quân khu cũng đã đi khảo sát vị trí xây dựng điểm cụm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới tại các huyện Châu Thành và Tân Châu.

Đoàn công tác Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh khảo sát khu vực xây dựng cụm dân cư tuyến biên giới huyện Châu Thành.

Theo kế hoạch, trong năm 2019 này, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh được Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ thực hiện thí điểm hai khu dân cư liền kề tại Chốt dân quân Bến Cừ (xã Ninh Điền, huyện Châu Thành) và Chốt dân quân Cây Mít Mọi (xã Tân Đông, huyện Tân Châu).

Trước mắt, mỗi cụm dân cư sẽ có 5 hộ dân đến sinh sống. Đối tượng là bộ đội biên phòng, dân quân thường trực đã có gia đình, đang gặp khó khăn về nhà ở và có nguyện vọng ở lâu dài tại khu vực biên giới.

Sơn Tòng