Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân khu 7: Kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận, quản lý huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 27/02/2024 - 15:06

BTNO - Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, ngày 26.2, đoàn công tác do Đại tá Bùi Tống Giang- Trưởng phòng Tham mưu, Cục Hậu cần Quân khu 7 làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới tại Sư đoàn 5.

Đoàn kiểm tra khu nhà ở của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4.

Để bảo đảm cho tiếp nhận và huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả, Sư đoàn 5 tổ chức hội nghị hiệp đồng huấn luyện chiến sĩ mới với 8 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu nhằm thống nhất phương thức giao nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới.

Sư đoàn 5 chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng các nội dung bảo đảm cho tiếp nhận chiến sĩ mới theo đúng quy định; chủ động tổ chức tập huấn khung cán bộ huấn luyện chiến sĩ mới; soạn thảo đầy đủ các loại văn kiện phục vụ cho tập huấn, tổ chức phân công giáo viên, soạn thảo giáo án chặt chẽ, đồng thời chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập... bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Kiểm tra khu tăng gia sản xuất rau xanh phục vụ cho chiến sĩ mới của Trung đoàn 4.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tiếp nhận, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới của các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 5- nhất là chất lượng công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng và mô hình học cụ huấn luyện; đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của đơn vị.

Đại tá Bùi Tống Giang- Trưởng phòng Tham mưu, Cục Hậu cần Quân khu 7, trưởng đoàn kiểm tra mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp của Sư đoàn 5 cần quán triệt, nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ; bám sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp.

Lê Thuận