Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quản lý đối tượng có nguy cơ phạm tội, tái phạm tội ở địa bàn cơ sở 

Cập nhật ngày: 18/01/2024 - 16:25

BTNO - Để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, giữ bình yên cho nhân dân, tỉnh triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về quản lý đối với người có tiền án, tiền sự và tái hoà nhập cộng đồng.

Chương trình Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương.

Công an các đơn vị, địa phương chú trọng rà soát, lập danh sách các loại đối tượng hiện có trên địa bàn để quản lý; thường xuyên thu thập, bổ sung thông tin, biến động về đối tượng để phục vụ công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở.

UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các ngành ban hành kế hoạch phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng trong giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, giúp đỡ họ tái hoà nhập cộng đồng. 

Hiện nay, có hơn 2.800 người chấp hành xong án phạt tù đang quản lý trong toàn tỉnh, đưa vào áp dụng mô hình “4+1” 812 người, có 237 người được các cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể xã hội, doanh nghiệp giới thiệu việc làm và 20 trường hợp được hỗ trợ vay 420 triệu đồng qua chương trình “Huy động vốn của các doanh nghiệp” để học nghề, chăn nuôi, sản xuất, buôn bán nhỏ lẻ, ổn định cuộc sống.

Để chung tay phòng ngừa và kéo giảm tội phạm trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tội phạm đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp Công an tỉnh tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” lần VIII năm 2023 cho phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh (huyện Châu Thành); trao tặng 5 phần quà cho phạm nhân (độ tuổi thanh niên) hoàn cảnh khó khăn, có quá trình cải tạo tốt.

Giữa tháng 10.2023, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn hoá, văn nghệ và tư vấn tâm lý cho phạm nhân nữ và phạm nhân trong độ tuổi thanh niên năm 2023 tại Trại tạm giam Công an tỉnh. 

Hoạt động nhằm giáo dục, động viên, truyền cảm hứng, làm thay đổi nhận thức suy nghĩ và hành động của các phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang cải tạo; nâng cao ý chí, khát vọng hoàn lương, cải tạo tốt để sớm về với gia đình và xã hội.

Các cơ sở Đoàn, Hội duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình: “Đội thanh niên tình nguyện Thắp sáng niềm tin”, “Tổ thanh niên tự quản trên địa bàn dân cư” gắn với thực hiện tốt phong trào Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; chỉ đạo huyện, thị, thành đoàn duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên sau cai tái hoà nhập cộng đồng.

Các hoạt động được triển khai đã truyền cảm hứng, làm thay đổi nhận thức của phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang cải tạo.

Các đội thanh niên tình nguyện của xã, phường, thị trấn và trường THPT tích cực phối hợp ngành Công an, đoàn thể tham gia tuyên truyền phòng, chống tội phạm; thường xuyên cập nhật, phổ biến thông tin về tội phạm đến học sinh từ đó nâng cao khả năng nhận biết và phòng, chống tội phạm trong học đường. 

Ban Thường vụ các xã, thị trấn đoàn thăm hỏi, động viên thanh niên chậm tiến, sau cai để nắm tâm tư nguyện vọng, giới thiệu thanh niên vào làm công nhân trong các khu công nghiệp để ổn định cuộc sống; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tổ chức hội thi ca khúc truyền thống…

Theo Tỉnh đoàn, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong năm qua của các cơ sở Đoàn, Hội đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân. 

Các Đoàn Thanh niên cơ sở cơ bản nắm bắt được thông tin, tình hình phòng, chống tội phạm tại địa phương mình; theo dõi thông tin, vận động được đối tượng sau cai nghiện ở các mức độ nhất định.

Để tiếp tục chung tay phòng ngừa, đẩy lùi tội phạm trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chủ động nắm tình tình, tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Huy động ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức cho người dân. Công an tỉnh thường xuyên rà soát, quản lý, gọi hỏi, răn đe, giáo dục đối tượng, nhất là người có tiền án, tiền sự, người nghiện ma tuý tại cộng đồng.

An Đông