Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết liệt ngăn chặn tệ nạn đánh bạc qua mạng internet 

Cập nhật ngày: 17/04/2020 - 13:23

BTNO - Gần đây, trên địa bàn tỉnh nổi lên tình trạng đánh bạc ăn thua bằng tiền qua mạng internet. Hoạt động này thường được các đối tượng tổ chức tại nhà riêng hay núp bóng các cơ sở kinh doanh.

Để phòng chống tội phạm đánh bạc qua mạng, lực lượng Công an đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn, đấu tranh quyết liệt, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước đây, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Ninh Điền bắt quả tang tụ điểm đánh bạc qua mạng tại quán cà phê thuộc ấp Trà Sim. Qua điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Tấn (sinh năm 1972, ngụ ấp Trà Sim, xã Ninh Điền) đến quán cà phê để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng. Tấn cho các đối tượng xem cá cược những trận đá gà được ghi hình trực tiếp từ trường gà ở Campuchia. Qua đó, Tấn hưởng 10% số tiền thắng được từ mỗi trận đá gà.

Tệ nạn cờ bạc diễn ra dưới nhiều hình thức như đánh bài, lắc tài xỉu, bầu cua, game bắn cá, số đề, cá độ bóng đá và đá gà. Các đối tượng cờ bạc hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, số lượng người tham gia đông, đa dạng về thành phần, địa bàn hoạt động rộng, không chỉ diễn ra ở khu vực trung tâm các huyện, thành phố mà còn len lỏi đến các vùng nông thôn.

Đối với loại hình đá gà, không chỉ cá cược ăn thua trực tiếp mà các con bạc còn tổ chức cá độ qua mạng internet từ các trường gà ở nước ngoài, tiền cược có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Hoạt động này thường diễn ra ở các quán giải khát hoặc nhà riêng với sự tham gia của đủ các thành phần xã hội. Hoạt động cờ bạc được tổ chức một cách chuyên nghiệp và chặt chẽ, có bộ phận cảnh giới nhiều vòng. Khi phát hiện lực lượng Công an thì chúng ném bỏ, phi tang chứng cứ.

Đối với hình thức thầu số đề, các đối tượng thường sử dụng điện thoại di dộng để nhận phơi đề. Các đối tượng tổ chức lắp đặt thiết bị camera quan sát xung quanh nhà, xây dựng hàng rào, cửa khoá kiên cố, gây khó khăn cho công tác đấu tranh triệt xoá.

Công an huyện Dương Minh Châu đánh giá, tình hình tội phạm cờ bạc (số đề, đá gà, cá độ bóng đá) hoạt động qua mạng trên địa bàn huyện đã được kiềm chế, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Lực lượng Công an bám sát cơ sở, thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình hoạt động của đối tượng, kịp thời phát hiện đối tượng tội phạm hoạt động cờ bạc qua mạng, đề xuất lãnh đạo triệt xoá. Bên cạnh đó, thông qua nguồn tin do quần chúng, lực lượng Công an tổ chức sàng lọc thông tin có giá trị, sau đó nhanh chóng kiểm tra, xác minh hành vi phạm tội. Từ đó, kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn, triệt xoá các tụ điểm đánh bạc qua mạng, không để kéo dài gây dư luận xấu trong xã hội.

Thời gian qua, Công an huyện Dương Minh Châu đã trực tiếp triệt xoá 2 điểm đá gà qua mạng, xử lý hành chính 5 đối tượng, 1 điểm cá độ bóng đá, bắt và khởi tố 4 bị can. Mới đây, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã Hòa Thành triệt xoá 1 điểm thầu số đề, đá gà qua mạng, cá độ bóng đá.

Theo đó, đường dây đánh bạc này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, do Phan Thị Danh móc nối với Vương Ngọc Bích, Trần Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thị Đa, Trương Thị Ngọc Mai và các đối tượng khác thực hiện. Chúng sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hoạt động thầu đề, đá gà, cá độ bóng đá với giao dịch trung bình từ 200 triệu - 500 triệu đồng/1 ngày. Các đối tượng cho những người tham gia đánh bạc, người có tiền án, tiền sự vay với số tiền dao động từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, lãi suất 20% đến 60%/tháng.

Lực lượng Công an đã mời 21 người có liên quan về trụ sở làm việc. Thu giữ tang vật gồm hơn 500 triệu đồng và nhiều đồ vật liên quan khác. Hiện vụ việc đang được điều tra.  

Thời gian tới, lực lượng Công an huyện Dương Minh Châu sẽ phát huy mô hình phong trào toàn dân tố giác tội phạm, tăng cường công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, xử lý các điểm cờ bạc hoạt động qua mạng. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm đánh bạc qua mạng, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Cùng với sự nỗ lực của lực lượng Công an, người dân cần nhận thức những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, tuyệt đối không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới mọi hình thức. Đồng thời, mạnh dạn cung cấp thông tin tố giác các hoạt động đánh bạc dưới mọi hình thức cho cơ quan Công an để có biện pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Thiên Di-Phương Thảo