Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh 

Cập nhật ngày: 17/07/2021 - 16:27

BTNO - Trước tình trạng Tây Ninh xuất hiện các ca mắc và nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng, tỉnh ta tập trung quyết liệt chống dịch, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên toàn tỉnh và Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ tại một số địa phương.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra liên ngành trên địa bàn xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng.

Đồng lòng thực hiện chỉ thị 16

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị xã Tràng Bảng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 trên phạm vi toàn thị xã 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 15.7. UBND thị xã Trảng Bàng cho biết, địa phương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa, hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. 

UBND các xã, phường tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành về cư trú tại địa phương ngay từ chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ và địa phương nơi người đó cư trú theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh và thị xã.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm tra liên ngành trên địa bàn xã Hưng Thuận.

Tại chốt kiểm tra liên ngành trên địa bàn xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng, các phương tiện lưu thông từ hướng TP. HCM, Bình Dương vào Tây Ninh. Khi áp dụng Chỉ thị 16, lực lượng chức năng phối hợp trực tại chốt, bảo đảm hoạt động lưu thông vận tải hàng hóa thông suốt và phòng, chống dịch, kiểm soát tất cả lái xe, phụ xế và người đi cùng khi ra vào thị xã phải có xét nghiệm âm tính Covid-19 trong vòng 72 giờ và khai báo y tế trung thực.

Lực lượng tham gia trực tại chốt cho biết, từ khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16, bà con ra khỏi nhà có ý thức chấp hành nghiêm các quy định, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 2m. Mọi người chỉ ra ngoài khi cần mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác”.

CSGT kiểm tra các phương tiện tại thị xã Trảng Bàng.

Tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu), các phương tiện ra vào huyện được thắt chặt theo Chỉ thị 16. Lực lượng chức năng bố trí biển cảnh báo, rào chắn và dừng phương tiện để kiểm tra. Nhiều tài xế phải quay đầu xe khi không có đủ giấy tờ theo quy định. 

Khoảng 17 giờ, một tài xế xe tải (khoảng 35 tuổi) chạy từ TP. Tây Ninh vào huyện Dương Minh Châu, tuy nhiên bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe trở về. “Tôi chạy xe tải chở hàng từ TP. Tây Ninh lên thị trấn Dương Minh Châu, không biết phải có đủ giấy tờ về phòng, chống dịch. Tuy nhiên, sau khi nghe lực lượng chức năng giải thích cụ thể, tôi sẵn sàng chấp hành quy định”, tài xế này cho biết.

Không lơ là Chỉ thị 15

Khi tỉnh bắt đầu áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn tỉnh và chỉ thị 16 tại một số địa phương, Công an tỉnh kịp thời triển khai các biện pháp, huy động lực lượng để chung tay phòng chống dịch. Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát Thi hành án hình sự, quản lý phạm nhân, Công an thị xã Trảng Bàng, huyện Dương Minh Châu, Bến Cầu trực chiến 100% quân số, các bộ phận khác tham gia trực 50% quân số.

Đoàn thanh niên huyện Dương Minh Châu thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực phong tỏa.

Công an tỉnh cử người tiếp tục tham gia các điểm chốt phòng chống dịch, huy động lực lượng phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ cho các huyện, thị xã truy vết ca bệnh. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định.

Chiều 15.7, hầu hết các hàng quán ăn, quán cà phê trên địa bàn TP. Tây Ninh đều đóng cửa hoặc chỉ bán hàng mang về. Các siêu thị, bách hoá xanh vắng khách, đường sá ít phương tiện lưu thông. 

Chủ quán ăn trên đường Nguyễn Văn Rốp (TP. Tây Ninh) cho biết, “qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng. Tôi rất ủng hộ việc chính quyền yêu cầu tạm đóng cửa quán ăn, nhà hàng, tiệm cà phê, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để góp phần cùng nhà nước kiểm soát Covid-19”.

Cán bộ đoàn huyện Dương Minh Châu cùng với ngành y tế tham gia truy vết.

Hiện nay, trên địa bàn xã Thái Bình (huyện Châu Thành) có khu cách ly tại trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tây Ninh (ấp Bình Hoà) và 1 vùng áp dụng biện pháp cách ly y tế từ khu vực đoạn đường (khoảng 100m) từ ngã tư Trảng Lớn vào cổng A Sư đoàn Bộ binh 5 (bên trái đường), thuộc ấp Bình Long, gồm 10 hộ liên tục. Để bảo đảm an toàn, cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng duy trì hoạt động phòng, chống dịch ở mức cao nhất, túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống liên quan.

Anh Lê Thành Lợi- Dân quân xã Thái Bình, trực tại khu vực phong toả tổ 8, ấp Bình Long cho hay, “Nhiệm vụ của các lực lượng là không để ai ra vào khu vực phong tỏa. Cán bộ trực tại chốt tiếp nhận, phân phối, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm của tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hộ dân bị phong tỏa. Lực lượng cố gắng hỗ trợ hết mình để người dân yên tâm chấp hành quy định”.

Xã Thái Bình vận động các hộ kinh doanh ký cam kết phòng chống dịch.

Trước đó, UBND xã Thái Bình cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông L.V.L (sinh năm 1992) về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (Nghị định 117/2020/NĐ-CP) với số tiền 2 triệu đồng. Được biết, ông L đã lén đưa đồ ăn vào khu cách ly, bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản.

Huy động mọi nguồn lực

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đảng ủy, chính quyền xã Thái Bình ban hành các văn bản triển khai biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch; xây dựng phương án thực hiện các biện pháp; thành lập 6 tổ phòng chống Covid-19 trong cộng đồng tại 6 ấp.

Bà Lương Thị Ngọc Nhung- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, tăng cường theo dõi, rà soát đối tượng về từ vùng dịch. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống dịch.

UBND xã Thái Bình xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân có hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch.

Xã đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt như che giấu, không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối, từ chối hoặc trốn tránh, không thực hiện cách ly theo quy định, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh... thông qua hoạt động hệ thống loa truyền thanh, loa di động, phát tờ rơi cho người dân. 

Địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” với tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh, không để lây lan trong cộng đồng; ký cam kết với từng hộ kinh doanh trong việc chấp hành biện pháp phòng chống dịch, bán hàng trực tuyến hoặc mang về không bán tại chỗ, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế...

Chốt kiểm tra phòng chống dịch tại cầu K13 (huyện Dương Minh Châu).

Trước khi huyện Dương Minh Châu áp dụng Chỉ thị 16, Đoàn thanh niên huyện đã kịp thời phổ biến thông tin cho đoàn viên, hội viên, thanh niên; thăm hỏi, động viên 22 chốt kiểm tra liên ngành và liên xã; hỗ trợ các khu vực phong tỏa mua hàng hóa và dụng cụ thiết yếu để bà con an tâm khi cách ly tại nhà. Huyện đoàn cũng cử hơn 50 tình nguyện viên hỗ trợ khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt tại các chốt và 3 khu cách ly.

Anh Trần Thạch Cương- Phó bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu cho biết, “Các bạn đoàn viên, thanh niên của huyện ngày càng nâng cao nhận thức, sẵn sàng tham gia các hoạt động, không e ngại bất cứ việc gì. Mọi người tự tay làm tấm chắn giọt bắn, tham gia truy vết cùng ngành y tế, tuyên truyền lưu động, hỗ trợ quà cho các chốt. Đoàn thanh niên huyện sẽ tiếp tục chung tay đẩy lùi dịch bệnh”.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp ứng phó, ngăn chặn, ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa Covid-19. Đó chính là sự chung tay, góp sức cùng với cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

Phương Thảo - Thiên Di